Góc nhìn

Philippines tố Trung Quốc muốn bá chủ biển Đông

27/03/2015, 19:15

Hôm qua (26/3), Philippines cáo buộc Trung Quốc tìm cách kiểm soát gần như toàn bộ biển Đông với âm mưu bành trướng.

Albert-Del-Rosario-3c7c7
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Hôm qua (26/3), Philippines cáo buộc Trung Quốc tìm cách kiểm soát gần như toàn bộ biển Đông với âm mưu bành trướng chủ yếu bằng hoạt động “khai hoang trên diện rộng”, theo AFP.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói: “Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch bành trướng và thay đổi hiện trạng hòng hiện thực hóa tuyên bố đường 9 đoạn và kiểm soát gần như toàn bộ biển Đông trước khi tòa án trọng tài ra phán quyết về vụ kiện của Philippines”.

Theo ông Albert del Rosario, hoạt động khai hoang của Trung Quốc diễn ra trên cả 7 bãi đá ngầm mà nước này chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhằm “thay đổi đặc điểm, hiện trạng và quyền hàng hải, mục đích gây cản trở công việc của tòa án trọng tài trong việc tiếp nhận và ra phán quyết một cách khách quan đối với vụ kiện".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.