Góc nhìn

Philippines tuyên bố không cần "xin phép” Trung Quốc để đi qua Biển Đông

15/08/2018, 11:13

Tổng thống Duterte cũng kêu gọi Bắc Kinh "kiềm chế hành vi" của mình.

5b7312c8fc7e934a528b4609

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Phát biểu trong một sự kiện tại Điện Malacanang hôm 14/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có những bình luận đầu tiên sau khi sự việc máy bay nước này bị Trung Quốc cảnh báo phải rời khỏi khu vực đảo nhân tạo (do Bắc Kinh bồi đắp phi pháp trên Biển Đông), nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.

“Các vị không thể tự tạo ra một hòn đảo nói rằng vùng trời phía trên nó là của các vị. Điều đó là sai lầm”, ông Duterte nói.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng kêu gọi Bắc Kinh “kiềm chế hành vi” và khẳng định, ông không muốn “cãi nhau với Trung Quốc”.

Cuối cùng, Tổng thống Duterte nhấn mạnh, tàu thuyền “không cần phải xin phép để đi qua các vùng biển tự do”.

Trong bối cảnh Malina đang cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh, tuyên bố này của nhà lãnh đạo Philippines được đánh giá là vô cùng “cứng rắn”.

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, cũng khẳng định, các phi công của họ “sẵn sàng hy sinh để bảo vì chủ quyền quốc gia”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.