Thời sự Quốc tế

Philippines xây 3 tiền đồn ở Biển Đông, điều lực lượng lớn chưa từng có

20/05/2022, 15:55

Philippines đã thiết lập 3 tiền đồn trên 3 đảo ở Biển Đông để giám sát tàu thuyền qua lại và tăng cường an toàn.

Thông tin được giới chức bảo vệ bờ biển Philippines công bố ngày 20/5 giữa lúc căng thẳng trên biển với Trung Quốc leo thang.

Động thái trên được cho là nhằm củng cố sự hiện diện của quân đội Philippines trên các hòn đảo này.

img

Hình ảnh lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang xây dựng tiền đồn tại một đảo ở quần đảo Trường Sa

Đô đốc Artemio Abu, Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cho biết các tiền đồn đã được dựng lên trong tuần này, sẽ được trang bị thiết bị vô tuyến và triển khai nhân sự bảo vệ bờ biển để có thể báo cáo mọi sự cố về trụ sở chính của lực lượng tại thủ đô Manila.

Ông Abu không nêu cụ thể có bao nhiêu quân đồn trú tại các tiền đồn mới nhưng khẳng định đây là đợt triển khai nhân sự bảo vệ bờ biển lớn nhất trong vùng biển này tính đến nay.

“Thông qua các vị trí quan sát này, chúng tôi có thể cải thiện năng lực trong việc thúc đẩy an toàn hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, bảo vệ môi trường biển”, theo ông Abu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.