Pháp đình

Phó Bí thư phường lừa bán đất, chạy việc chiếm đoạt tiền tỷ

15/09/2016, 21:29

Nguyên Phó Bí thư phường Phú Cát (TP.Huế) lừa bán đất, lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỷ bị tuyên phạt 12 năm tù.

Pho- Bi- thu- phuong- lua- ban- dat- chay- viec- c

Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Cát (TP Huế) Nguyễn Văn Tùng lừa bán đất, lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỷ lĩnh án 12 năm tù giam.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (53 tuổi, trú đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP Huế), nguyên Phó Bí thư phường Phú Cát 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, Nguyễn Văn Tùng làm giả văn bản, lừa anh Nguyễn Gia Bình (ở đường Trịnh Công Sơn, phường Phú Cát) rằng mình được UBND TP Huế cấp lô đất 200m2 tại đường Trịnh Công Sơn và muốn chuyển nhượng lại. 

Tin tưởng Nguyễn Văn Tùng là Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Cát, anh Bình đã nhiều lần giao tiền cho Nguyễn Văn Tùng với tổng số tiền 595 triệu đồng. Với thủ đoạn này, Tùng cũng lừa anh Lê Văn Hoàng (45 tuổi, trú đường Nhật Lệ, TP Huế) chiếm đoạt 210 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, khi còn đương chức, Nguyễn Văn Tùng khoe mình có khả năng “chạy việc" để nhận tiền và chiếm đoạt của 9 người có nhu cầu xin việc số tiền 1,42 tỷ đồng.

Tổng cộng Tùng đã lừa bán đất cho 2 người và lừa "chạy việc" để nhận tiền của 9 người, chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Khi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị vỡ lở, Nguyễn Văn Tùng bỏ trốn rời khỏi nơi cư trú, nhiều ngày không đến trụ sở phường làm việc. Ngày 1/6/2015, Chủ tịch UBND TP Huế ra quyết định cho Tùng nghỉ việc. 4 tháng sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố và Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Tùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3/11/2015, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Huế ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Tùng ra khỏi đảng. Ngày 27/11/2015, Tùng bị bắt khi đang lẫn trốn tại phường Phú Mỹ (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Ngoài mức án 12 năm tù, Tùng còn phải bồi thường số tiền 1,8 tỷ đồng cho 11 nạn nhân. Trước đó, Tùng đã bồi thường cho các nạn nhân 430 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.