Xã hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

06/11/2020, 19:28

Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

img
Ông Lâm Minh Thành (bìa phải) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 6/11, tại kỳ họp thứ 13 (khọp chuyên đề), HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016- 2021, với 52/60 phiếu bầu (tỷ lệ 86,67%). Ông Thành thay thế người tiền nhiệm là ông Đỗ Thanh Bình nhận nhiệm vụ mới giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cũng trong kỳ họp này, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, với 54/60 phiếu bầu (tỷ lệ 90%). Ông Huỳnh thay bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do nghỉ hưu để hưởng chính sách theo quy định.

img
Ông Mai Văn Huỳnh (bìa trái) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.

Ông Lâm Minh Thành (SN 1972, quê quán, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Thành từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Mai Văn Huỳnh (SN 1965, quê quán huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Trình độ chuyên môn là Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Huỳnh từng giữ các chức vụ: Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Hà Tiên, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, nhiệm kỳ 2020- 2025, PChủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.