Xã hội

Phố cá lóc nướng ở TP.HCM đìu hiu ngày tiễn ông Công ông Táo về trời

25/01/2022, 15:29

Khác với cảnh nhộn nhịp như những năm trước, phố cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý năm nay đìu hiu hơn, người bán e dè nướng cá.

Đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM là nơi quy tụ hàng chục điểm bán cá lóc nướng để phục vụ người dân mua về cúng ngày 23 tháng Chạp.

Khác với cảnh nhộn nhịp mọi năm, năm nay phố cá lóc nướng đìu hiu, vắng vẻ trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng 25/1, tức 23 tháng Chạp, tại phố cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý lượng người đến mua cá lóc nướng giảm hẳn so với trước kia.

img

Phố cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý, năm nay, lượng người đến mua cá lóc giảm hẳn so với các năm trước.

Một chủ cửa hàng bán cá lóc nướng cho biết, năm nay lượng người mua ít hơn so với mọi năm. Chủ cửa hàng cũng e dè nướng cá vì sợ... ế.

“Hết một buổi sáng, cửa hàng tôi chỉ bán được khoảng 20 con cá, các năm trước bán được hơn trăm con", người này nói.

Tương tự, cửa hàng của chị Trịnh Hồng Ngọc kế bên cũng rơi vào cảnh cá nướng đầy khay nhưng ít người ghé mua.

“Mỗi ngày tôi chỉ bán tầm 50 con, trước ngày lễ cúng ông Công ông Táo, số lượng cá bán có tăng nhưng không đáng kể. So với năm ngoái, năm nay ế hẳn”, chị Ngọc nói.

Theo một số chủ cửa hàng, nguyên nhân lượng mua cá lóc nướng giảm hẳn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá bán năm nay cũng không tăng chỉ từ 150 nghìn đồng - 180 nghìn đồng/con tùy loại lớn nhỏ.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận sáng 25/1:

img

Một chủ cửa hàng cá lóc nướng đang nướng cá lóc để chờ bán cho khách.

img

Cá lóc được chọn để nướng năm nay nặng hơn 1kg, tươi, thơm phức chào mời khách.

img

Tuy nhiên, lượng khách đến mua khá ít, người bán cá thấp thỏm vì mọi năm, đến giờ lượng người mua khá đông, có thời điểm gây kẹt xe kéo dài.

img

Đến nửa ngày, nhiều cửa hàng chỉ bán được hơn 20 con cá, các năm trước bán bánc cả trăm con.

img

Do vắng khách, nhiều cửa hàng e dè nướng cá. Những con cá được nướng nằm sẵn trên khay nhưng ít người đến hỏi mua.

img

Từ sáng đến trưa, chủ cửa hàng này bán chưa đến 15 con cá. "Do lượng người mua ít nên tôi cũng không dám nhập hàng, chỉ nướng vài con cá để chào hàng", anh Tín, chủ cửa hàng nói.

img

Lâu lâu mới có người đến hỏi mua cá.

img

Giá bán năm nay không tăng chỉ từ 150 nghìn đồng - 180 nghìn đồng/con tùy loại lớn nhỏ, nhưng ít người mua.

img

Cửa hàng bán cá lóc nướng vắng tanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.