Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng im vắng sau nghỉ lễ 30/4

05/05/2022, 19:18

Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội) im vắng trở lại sau đợt nghỉ lễ 30/4 đông khách, nhưng nguy cơ mất an toàn vẫn thường trực.

Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội) lại trở thành điểm check in nóng khi du lịch mở cửa trở lại sau dịch Covid-19. Rất nhiều khách nước ngoài và Việt Nam tìm đến trong các dịp cuối tuần, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua để tận mắt thấy cuộc sống hàng ngày của người dân khu đường tàu, đặc biệt là trải nghiệm cảm giác vừa uống cà phê vừa chụp ảnh khi tàu qua.

Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội) lại trở thành điểm check in nóng khi du lịch mở cửa trở lại sau dịch Covid-19. Rất nhiều khách nước ngoài và Việt Nam tìm đến trong các dịp cuối tuần, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua để tận mắt thấy cuộc sống hàng ngày của người dân khu đường tàu, đặc biệt là trải nghiệm cảm giác vừa uống cà phê vừa chụp ảnh khi tàu qua.

Tuy nhiên, kết thúc kì nghỉ lễ, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực này, cả "khu phố" và các quán cà phê rất vắng vẻ. Lác đác vài du khách đi lại chụp ảnh, uống cà phê tại đây

Tuy nhiên, kết thúc kì nghỉ lễ, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực này, cả "khu phố" và các quán cà phê rất vắng vẻ. Lác đác vài du khách đi lại chụp ảnh, uống cà phê tại đây

Các quán vắng tanh không có khách, rất ít người qua lại

Các quán vắng tanh không có khách, rất ít người qua lại

Một người dân khu vực này cho biết, những ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua, khách rất đông, nhưng vẫn không đông bằng thời điểm 2019. 
Sau đó, lo ngại xảy ra tai nạn tàu đâm, chính quyền địa phương đã ngăn lại, không cho khách du lịch vào trong khu vực này

Một người dân khu vực này cho biết, những ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua, khách rất đông, nhưng vẫn không đông bằng thời điểm 2019. Sau đó, lo ngại xảy ra tai nạn tàu đâm, chính quyền địa phương đã ngăn lại, không cho khách du lịch vào trong khu vực này

So với cảnh lộn xộn trước kia, hàng quán bày biện đã gọn ghẽ hơn. Nhiều quán chỉ phục vụ khách uống trong quán.

So với cảnh lộn xộn trước kia, hàng quán bày biện đã gọn ghẽ hơn. Nhiều quán chỉ phục vụ khách uống trong quán.

Một số ít quán bày bán ghế ra hiên nhà, nhưng đa số không lấn chiếm lối đi bộ dọc theo đường sắt. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác an toàn hành lang đường sắt cho biết, do lịch sử để lại, các nhà ở, hàng quán đoạn phố này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt theo quy định pháp luật hiện hành.

Một số ít quán bày bán ghế ra hiên nhà, nhưng đa số không lấn chiếm lối đi bộ dọc theo đường sắt. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác an toàn hành lang đường sắt cho biết, do lịch sử để lại, các nhà ở, hàng quán đoạn phố này đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc bán hàng quán, người đi lại đông đúc trên đường sắt càng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vị này cho biết, sáng 30/4 vừa qua, đoàn tàu LP3 xuất phát ga Hà Nội đi Hải Phòng khi đến khu vực đã phải dừng lại do quá đông khách đứng chụp ảnh, nguy cơ tàu va quệt. Hơn nữa, các hàng quán tự ý kê lót các vật liệu làm lối đi qua đường tàu, khi tàu qua dễ xảy ra trật bánh nếu bánh tàu va phải. Ảnh: các tấm đan để trong lòng đường sắt, nguy cơ mất an toàn chạy tàu cao

Việc bán hàng quán, người đi lại đông đúc trên đường sắt càng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vị này cho biết, sáng 30/4 vừa qua, đoàn tàu LP3 xuất phát ga Hà Nội đi Hải Phòng khi đến khu vực đã phải dừng lại do quá đông khách đứng chụp ảnh, nguy cơ tàu va quệt. Hơn nữa, các hàng quán tự ý kê lót các vật liệu làm lối đi qua đường tàu, khi tàu qua dễ xảy ra trật bánh nếu bánh tàu va phải. Ảnh: các tấm đan để trong lòng đường sắt, nguy cơ mất an toàn chạy tàu cao

Cũng theo cán bộ đường sắt này, dịp 30/4 vừa qua, nhân viên đường sắt đã phải đi nhắc nhở các hàng quán để gọn bàn ghế, lưu ý du khách. Cảnh sát giao thông đường sắt cũng vào cuộc, nhắc nhở du khách nhưng không xuể.
Ảnh: Ngoài kê lót làm lối đi qua đường sắt, nhiều điểm còn để vật dụng lấn chiếm hành lang.

Cũng theo cán bộ đường sắt này, dịp 30/4 vừa qua, nhân viên đường sắt đã phải đi nhắc nhở các hàng quán để gọn bàn ghế, lưu ý du khách. Cảnh sát giao thông đường sắt cũng vào cuộc, nhắc nhở du khách nhưng không xuể. Ảnh: Ngoài kê lót làm lối đi qua đường sắt, nhiều điểm còn để vật dụng lấn chiếm hành lang.

Mặc dù ngay tại chắn đường ngang phố Trần Phú, lối vào "phố đường tàu" đã có biển cảnh báo nguy hiểm, du khách không nên đi, đứng, ngồi, chụp ảnh trên đường sắt. Nhưng nhiều du khách vẫn không chú ý. Biển tín hiệu tại đường ngang báo hiệu cho lái tàu cũng bị du khách dán chi chít các sticker

Mặc dù ngay tại chắn đường ngang phố Trần Phú, lối vào "phố đường tàu" đã có biển cảnh báo nguy hiểm, du khách không nên đi, đứng, ngồi, chụp ảnh trên đường sắt. Nhưng nhiều du khách vẫn không chú ý. Biển tín hiệu tại đường ngang báo hiệu cho lái tàu cũng bị du khách dán chi chít các sticker

Đoạn phố này tuy ngắn nhưng lại nằm trên đường cong, cả 2 phía nam và bắc đều khuất tầm nhìn. Hơn nữa, tàu từ trên cầu Long Biên (phía Bắc) về, nếu cả lái tàu và du khách không quan sát được, rất dễ xảy ra tai nạn.

Đoạn phố này tuy ngắn nhưng lại nằm trên đường cong, cả 2 phía nam và bắc đều khuất tầm nhìn. Hơn nữa, tàu từ trên cầu Long Biên (phía Bắc) về, nếu cả lái tàu và du khách không quan sát được, rất dễ xảy ra tai nạn.

Một chủ quán trà đá vỉa hè ở Phùng Hưng cho hay, vào ban ngày các ngày đi làm, không có tàu chạy qua nên khu vực này rất vắng khách, chỉ lác đác vài khách nước ngoài. Không có tàu nên khách tha hồ đi lại, không lo mất an toàn. Nhưng vào buổi tối, ngày cuối tuần hay dịp lễ có tàu qua, khách đông. Khi đó rất nguy hiểm, nhiều khách mải mê chụp ảnh, nằm vắt người sang hai bên đường tàu, tàu sắp đến nơi vẫn không dậy.

Một chủ quán trà đá vỉa hè ở Phùng Hưng cho hay, vào ban ngày các ngày đi làm, không có tàu chạy qua nên khu vực này rất vắng khách, chỉ lác đác vài khách nước ngoài. Không có tàu nên khách tha hồ đi lại, không lo mất an toàn. Nhưng vào buổi tối, ngày cuối tuần hay dịp lễ có tàu qua, khách đông. Khi đó rất nguy hiểm, nhiều khách mải mê chụp ảnh, nằm vắt người sang hai bên đường tàu, tàu sắp đến nơi vẫn không dậy.

Chủ quán nước này cho rằng, việc mở quán cà phê ở đây vừa làm đẹp phố, vừa cho người dân có kế sinh nhai. Nhưng các cấp các ngành phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, nếu không phải dẹp bỏ vì tai nạn là nhỡn tiền. Ảnh: Hành khách hào hứng chụp ảnh tàu qua

Chủ quán nước này cho rằng, việc mở quán cà phê ở đây vừa làm đẹp phố, vừa cho người dân có kế sinh nhai. Nhưng các cấp các ngành phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, nếu không phải dẹp bỏ vì tai nạn là nhỡn tiền. Ảnh: Hành khách hào hứng chụp ảnh tàu qua

Năm 2019 khi "phố cà phê đường tàu" Phùng Hưng trở thành điểm du lịch "hot" của Hà Nội, khu vực này vẫn còn khá lộn xộn, hàng quán bày bàn ghế tràn lan trên hành lang đường sắt. 1, Ông Nguyễn Giang Hải, Trưởng phòng Thanh tra - An toàn 1 Cục Đường sắt VN cho biết, các thanh tra đường sắt cũng đang kiểm tra, theo dõi tình hình, nếu nguy cơ mất an toàn tiếp tục tăng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có biện pháp xử lý, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong khu vực.

Năm 2019 khi "phố cà phê đường tàu" Phùng Hưng trở thành điểm du lịch "hot" của Hà Nội, khu vực này vẫn còn khá lộn xộn, hàng quán bày bàn ghế tràn lan trên hành lang đường sắt. 1, Ông Nguyễn Giang Hải, Trưởng phòng Thanh tra - An toàn 1 Cục Đường sắt VN cho biết, các thanh tra đường sắt cũng đang kiểm tra, theo dõi tình hình, nếu nguy cơ mất an toàn tiếp tục tăng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có biện pháp xử lý, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.