Xã hội

Chính phủ sẽ trình Quốc hội mức tăng lương cơ sở như thế nào?

17/10/2022, 18:24

Vấn đề tăng lương cơ sở, nhiều cây xăng đóng cửa được phóng viên nêu câu hỏi tại buổi họp báo trước kỳ họp Quốc hội thứ 4.

Từ 1/7/2023, tăng lương cơ sở và phụ cấp nghề y

Chiều nay (17/10), tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, phóng viên đặt câu hỏi về phương án Chính phủ trình Quốc hội việc tăng lương như thế nào; những căn cứ, tính toán, đánh giá với việc tăng lương.

img

Ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về điều chỉnh lương cơ sở. Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh lương cơ sở.

"Tăng lương cơ sở cho các cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng hơn 20%). Việc điều chỉnh này thực hiện từ 1/7/2023, đồng thời tăng phụ cấp đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở", ông Mai nói.

Việc tăng lương cơ sở dựa trên nhiều yếu tố, trong đó tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, tính các khoản trích, các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Ngoài ra, tính toán chỉ tiêu lạm phát qua các năm làm căn cứ xác định để bảo đảm đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, ông Mai cho biết, việc tăng lương cơ sở là vấn đề rất lớn, chúng ta phải tính toán các điều kiện cần thiết để tăng lương cơ sở.

"Ngay sau khi tăng lương cơ sở thì các cơ quan chức năng sẽ phải tính toán, báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để thực hiện được cải cách tiền lương. Nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương gặp thách thức lớn, đặt biệt chúng ta vừa trải qua hơn 2 năm đại dịch Covid-19", ông Mai thông tin.

Nói thêm về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định lộ trình cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, 2 năm qua chịu tác động của dịch Covid-19, nên cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cũng phải chia sẻ với Nhà nước chưa tăng lương, dành nguồn lực đó để chống dịch để bảo vệ tính mạng của nhân dân.

"Hiện nay kinh tế phục hồi thì chúng ta bắt đầu tính lương cơ sở trước, sau đó có lộ trình. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào thu ngân sách, nguồn lực của quốc gia phải cân đối", ông Cường nói.

img

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn

Sẽ xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu

Về vấn đề điều hành giá xăng dầu và tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa gây bức xúc dư luận thời gian qua, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho hay, có nguyên nhân giá xăng dầu thế giới có biến động với biên độ lớn trong khi chu kỳ điều hành giá xăng dầu hiện nay của chúng ta chưa phù hợp với giá thế giới.

"Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ một cách hợp lý hơn vừa đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, xuất nhập khẩu, bán lẻ xăng dầu", ông Sơn nói.

Về xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng của xăng dầu, theo ông Sơn, tại thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu về các loại thuế này với xăng dầu báo cáo Quốc hội xem xét khi giá xăng dầu tăng cao.

"Đến nay, Chính phủ chưa có tờ trình báo cáo Quốc hội về nội dung này. Khi Chính phủ có tờ trình các cơ quan của Quốc hội sẽ xem xét thẩm tra, trình Quốc hội tại kỳ họp sớm nhất", ông Sơn thông tin.

Ngoài ra, theo ông Sơn, tại báo cáo thẩm tra kinh tế - xã hội cũng đã đề cập đến vấn đề giá xăng dầu thời gian vừa qua và sắp tới báo cáo này sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Một vấn đề khác cũng được báo chí nêu tại cuộc họp là cơ sở nào để Ủy ban Kinh tế đánh giá trong báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 2022: "Những vụ việc xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng những vụ việc khác liên quan tới thị trường trái phiếu, chứng khoán gây nhiều hệ lụy, mất niềm tin?".

Trả lời vấn đề này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho hay các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến lừa đảo tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các đơn vị liên quan.

Vấn đề này thời gian gần đây cũng làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có sự xáo trộn. Qua phản ánh của báo chí, những ngày đầu tiên có tình trạng người dân đi rút tiền ở Ngân hàng SCB, ông Sơn nói.

Tuy nhiên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế nêu rõ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thì tình hình đã lắng dịu.

"Qua buổi họp báo hôm nay mong báo chí phản ánh đến người dân, các doanh nghiệp yên tâm vì việc kiểm soát các vấn đề, hoạt động của ngân hàng phải đảm bảo cho người gửi tiền", ông Sơn đề nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.