Pháp luật

Phó chủ tịch Hội nông dân xã “ôm”gần 6 tỷ của dân nghèo

10/04/2017, 18:46

Lợi dụng danh nghĩa của mình, ông Cưng mượn tiền vay Ngân hàng của 37 hộ dân, tổng cộng 5,8 tỷ đồng.

unnamed (38)

Người dân kéo đến UBND xã cầu cứu. Ảnh: hải Đường

Chiều 10/4, ông Nguyễn Thân Duy, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, đã cách chức Phó chủ tịch Hội nông dân xã đối với ông Nguyễn Văn Cưng.

Đảng ủy xã này cũng chuyển toàn bộ hồ sơ về Ban Thường vụ huyện ủy Gò Công Tây, đề nghị xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Cưng.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Cưng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Tổ trưởng Tổ liên doanh vay vốn của xã. Lợi dụng danh nghĩa của mình, thời gian qua ông mượn tiền vay Ngân hàng của 37 hộ dân nghèo trong xã, tổng cộng 5,8 tỷ đồng.

Từ ngày 17/3 đến nay, ông cùng vợ con bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ tung tích. Những ngày qua, hàng chục hộ dân kéo đến nhà ông Cưng và lên xã gửi đơn cầu cứu.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Gò Công Tây vào cuộc điều tra, xác minh lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.