Điều tra

Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến làm gì trước khi bị khởi tố?

11/07/2020, 15:08

Sáng 11/7 trước khi bị khởi tố, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM vẫn đi họp HĐND.

img
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM

Ngay đầu buổi sáng 11/7, ông Trần Vĩnh Tuyến vẫn đến dự họp ngày cuối cùng của kỳ họp HĐND Thành phố. Đến giờ giải lao, ông Tuyến vẫn trao đổi với các đại biểu một cách bình thường.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sinh năm 1965, quê Quảng Bình. Ông có trình độ Thạc sỹ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật.

Ông Tuyến là cán bộ trưởng thành từ TP.HCM. Từ năm 1984, ông công tác tại quận 1 qua nhiều vị trí, chức vụ.

Tháng 6/2009 - 2/2014, ông giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND quận 1.

Từ 3/2014 - 9/2015, ông làm Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Từ 2015 - 2016 là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho đến nay.

Ông Trần Vĩnh Tuyến được phân công phụ trách lĩnh vực tài chính, du lịch, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các đề án, dự án đầu tư trong lĩnh vực phụ trách....

Sáng 11/7, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Trần Trọng Tuấn (Phó chánh văn phòng Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 3) cùng các bị can khác.

Ông Tuyến và ông Tuấn bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định Điều 219, Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan tố tụng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh khám xét nơi ở và làm việc của hai bị can trên. Tuy nhiên, ông Tuyến được tại ngoại.

Theo nguồn tin, ông Tuyến và ông Tuấn bị khởi tố vì liên quan tới những sai phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.