Chính trị

Phó chủ tịch xã Đồng Tâm: Dân vẫn lo lắng

20/04/2017, 19:50

Ở Đồng Tâm những ngày này, người dân vẫn lo lắng, chưa tin tưởng, chưa dám ra bên ngoài làng...

18053294_1949651578603617_1741659453_o

Chỉ có đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm tới dự cuộc đối thoại với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong buổi chiều tối 20/4

Ngay sau phần phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và phần công bố Quyết định thanh tra sử dụng, quản lý đất đai ở khu vực sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, chính quyền xã Đồng Tâm đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí.

Ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: "Chủ tịch TP đã trả lời rất rõ rồi, vấn đề là người dân có nhận thức được không? Chủ tịch Chung nói chính quyền xã về vận động tuyên truyền người dân. Tôi mong tất cả các cấp ngành vào cuộc chứ chỉ xã thì rất khó".

Phóng viên: Mong muốn của người dân Đồng Tâm hiện nay là gì, thưa ông?

Ông Phạm Hồng Sỹ: Bà con muốn mọi việc được giải quyết và ổn định cuộc sống trở lại. Muốn tháo dỡ các thứ và đất đai được trả lại.

Phóng viên: Nhưng hiện giờ vẫn chưa có người dân nào ra khỏi xã?

Ông Phạm Hồng Sỹ: Tâm lý của bà con vẫn rất lo lắng, người dân chưa tin tưởng, chưa dám ra bên ngoài.

Phóng viên: Tình hình của 20 cán bộ, chiến sỹ bị giữ ra sao rồi thưa ông?

Ông Phạm Hồng Sỹ: Họ vẫn khỏe, được ăn uống, chăm sóc, không có đánh đập...

Phóng viên: Sau cuộc gặp này, chính quyền xã sẽ làm gì ? 

Chúng tôi sẽ thông tin tới bà con thông điệp của Chủ tịch TP. Xã có hệ thống loa phát thanh tiếp sóng của huyện, tôi nghĩ nên tăng cường đưa thông tin đến bà con qua hệ thống này.

Xin cảm ơn ông

18052272_1949651318603643_1035716193_o-185544

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Người dân hãy tin tưởng, chúng tôi sẽ giải quyết thỏa đáng nhất nguyện vọng của bà con, ai vi phạm sẽ bị xử lý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.