Pháp luật

Phó công an xã nhậu xong bắn người dân bị thương

23/10/2014, 09:22

Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Châu Văn Chính, Phó Trưởng công an xã Tân Thuận Bình vì sử dụng súng bắn người dân sau khi nhậu.

Vết đạn bắn còn in đâm trên đùi bà Thủy
Vết đạn bắn còn in đậm trên đùi bà Thủy

Chiều 22/10, Đại tá Văn Bá Mai- Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết công an huyện đang đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với ông Châu Văn Chính, Phó Trưởng công an xã Tân Thuận Bình. Lý do tạm đình chỉ công tác là ông Chính đã sử dụng súng bắn dân.

Trước đó, ngày 19/10, Điện lực huyện Chợ Gạo thi công lưới điện gần nhà bà Nguyễn Thị Thu Thủy thì bị bà Thủy ngăn cản nên phía điện lực đã báo cho xã. Ông Chính cùng bốn người khác đến giải quyết.

Cho rằng ông Chính say rượu, anh Nguyễn Vũ Trường Giang (20 tuổi, con bà Thủy) cũng đã uống rượu nên có cự cãi với ông Chính. Ông Chính dùng súng bắn đạn cao su bắn về phía anh Giang nhưng lại trúng bà Thủy.

Anh Giang vào nhà mang dao đuổi ông Chính thì bị ông Chính bắn tiếp nhiều phát vào mặt. Hiện, cả hai mẹ con bà Thủy vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Đại tá Văn Bá Mai cho biết, qua làm việc bước đầu, ông Chính thừa nhận hôm xảy ra vụ việc có uống vài ly rượu. Hiện công an huyện đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Hải Đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.