Đô thị

Phố đi bộ Hà Nội được tổ chức thế nào khi hoạt động trở lại?

10/03/2021, 13:38

UBND quận Hoàn Kiếm vừa thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động trở lại không gian phố đi bộ từ ngày 12/3 tới sau thời gian tạm ngừng do dịch bệnh.

img

UBND quận Hoàn Kiếm chuẩn bị sẵn sàng các phương án đưa phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận hoạt động trở lại từ ngày 12/3 - Ảnh minh họa

Theo kế hoạch trên, tuyến phố: Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I - khu phổ cổ Hà Nội và các tuyến phố đi bộ mở rộng kết nối phía Nam khu phố cổ với khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ duy trì hoạt động vào ba tối cuối tuần: thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận duy trì hoạt động từ 19h00 thứ 6 đến 24h00 Chủ nhật.

“Lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND TP Hà Nội. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tránh tâm lý lơ là, chủ quan”, UBND quận Hoàn Kiếm cho hay.

Trước đó, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm, tạm dừng tổ chức không gian tuyến phố đi bộ từ ngày 5/2/2021.

6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I - khu phố cổ Hà Nội, gồm: Hàng Buồm, Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện.

11 tuyến phố, ngõ đi bộ mở rộng kết nối phía Nam khu phố cổ với khu vực hồ Hoàn Kiếm, gồm: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (phố Ô Quan Chưởng, khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà), ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.