Xã hội

Phố đi bộ sau 3 ngày: Wifi chập chờn, nhà vệ sinh quá tải

04/09/2016, 13:47
image

Sóng Wifi đầy nhưng không thể truy cập mạng, nhiều người vô tư xả rác, nhà vệ sinh quá tải... tại phố đi bộ.

14112002_1820509374851172_547560644_n

Người dân nô nức thăm quan không gian đi bộ

Đó là thực tế được PV Báo Giao thông ghi nhận vào đêm 3/9, tại không gian đi bộ xung quanh khung vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do vẫn đang trong thời gian nghỉ lễ nên lượng du khách đổ về đây vẫn rất không, không kém đêm khai mạc vào tối 1/9.

14249112_1820685721500204_1691463763_n

Du khách cùng thi chơi nhảy dây trong phố đi bộ

Theo ước tính, sau 3 đêm, không gian đi bộ đã thu hút hàng chục vạn người dân và khách nước ngoài đến tham quan, vui chơi. Cũng chính vì do lượng khách quá đông, bên cạnh đó có một số khách ý thức tự giác chưa cao nên vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi.

14193590_1820509144851195_1987074811_n

Trò chơi dân gian được trẻ em vào người cao tuổi cùng chơi

14218243_1820508961517880_344888121_n

Nhiều du khách lạ lẫm, thích thú mua tò he

14182254_1820509178184525_653980301_n

Du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú khi được vẽ ký họa

Lý giải về việc, không gian đi bộ có nhiều người ra rác bừa bãi, một nữ nhân viên của Công ty môi trường Hà Nội cho biết, có nhiều người sau khi uống nước, ăn quà bánh, hút thuốc xong không chịu bỏ rác vào đúng nơi quy định, dù thùng rác được đặt rất nhiều trên khắp các tuyến phố. “Không chỉ ném luôn xuống đường, có không ít người uống nước hay ăn quà, bánh xong nhét luôn vỏ chai nước hay lá bánh vào chậu hoa", nữ nhân viên này kể.

14218585_1820508478184595_1824997849_n

Nhân viên công ty môi trường nhặt túi ni lông và vỏ chai nước khách uống xong vứt xuống đường

14193739_1820509524851157_1066376119_n

Thùng rác được đặt rất nhiều nơi nhưng việc xả rác bừa bãi vẫn diễn ra

Chị cũng cho biết thêm, trong ngày 2/9, lượng rác vứt bừa bãi trên đường quá nhiều khiến các nhân viên môi trường quét dọn quần quật cũng thể nào xuể.

14182304_1820509491517827_1460717821_n

Nhiều khách ngồi nghỉ ngay lề đường của không gian đi bộ

Trong khi đó, ông chủ Shop vali, túi Huy Huấn, 59 Đinh Tiên Hoàng cho biết : "Từ khi thực hiện thí điểm tuyến đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, cửa hàng tôi vắng khách hẳn. Như trước đây, khi chưa thực hiện không gian đi bộ, mỗi ngày cửa hàng tôi bán được 5-7 sản phẩm, nhưng trong 3 ngày thực hiện thí điểm đi bộ thì mỗi ngày cả hàng chỉ bán được 1 sản phẩm và cùng lắm đến 2, ế ẩm quá anh ơi!".

14248828_1820508768184566_2093881995_n

Shop ế ẩm từ ngày thực hiện không gian đi bộ

Cũng từ 1/9, sóng Wifi được phát miễn phí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, chị Nguyễn Như Lan, ở quận Hoàng Mai phản ánh: "Tôi đứng trước cửa bưu điện Bờ Hồ, có thể nói đây gần như là nơi trung tâm của không gian đi bộ nhưng không thể vào Wifi được, mặc dù cột sóng Wifi rất đầy".

14182398_1820684061500370_970867108_n

Nhiều người xếp hàng đợi đi vệ sinh trên đường Đinh Tiên Hoàng

Trong khi đó, chị Phương, nhà ở quận Ba Đình cũng phản ánh, do có quá ít nhà vệ sinh công cộng trong khu vực đi bộ nên đã xảy ra tình trạng quá tải. "Mướt mồ hôi tìm thấy nhà vệ sinh, thì cũng phải xếp hàng sau cả chục người mới đến lượt. Tôi thấy rất bất tiện và mong thành phố lắp đặt thêm nhiều nhà vệ sinh, để du khách tới không gian đi bộ cảm thấy thuận tiện hơn", chị Phương nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm được tổ chức từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu thực hiện từ 1/9 đến hết năm 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.