Xã hội

"Phố hàng rong" ở TP. HCM ra sao sau ngày khai trương?

31/08/2017, 21:21

Mới khai trương vài hôm nhưng "phố hàng rong" ở Q.1 (TP. HCM) đã tấp nập "thượng đế" đến thưởng thức...

rong 2

Phố hàng rong sôi động ngay sau khi khai trương

Sáng 31/8, lãnh đạo UBND Quận 1 (TP.HCM) cho biết, qua mấy ngày hoạt động, khu ẩm thực “phố hàng rong” đang rất hút khách. Chính vì khách đông nên Quận 1 sẽ lắng nghe các bên để có những điều chỉnh hợp lý nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh đạt hiệu quả. Quận 1 sẽ lấy mô hình mẫu này để áp dụng cho các khu phố khác.

Theo UBND Quận 1, những hộ được đưa vào kinh doanh ở đây chủ yếu có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Quận 1 cũng yêu cầu các hộ này cam kết bán hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người bán khám sức khỏe định kỳ, không ảnh hưởng đến giao thông đô thị.

Theo ghi nhận của PV, "phố hàng rong" nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm phường Bến Nghé và khách đến rất đông. Hầu hết các quầy ăn, uống đều hết trong vòng 2 tiếng, chủ yếu là cơm, bún, hủ tíu. Giá cả ở đây khá hợp lý, một phần cơm từ 25.000-30.000 đồng nên thu hút nhiều nhân viên văn phòng. Bên cạnh đó, những quầy bán nước mía, rau má, trà sữa... giá cả "mềm" nên cũng khá đắt khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.