An ninh hình sự

Phó phòng Nông nghiệp ở An Giang bị tố rút súng dọa dân

18/03/2017, 14:48
image

Ông Tuấn ngồi trên xe máy, vung khẩu súng dọa để nhóm thanh niên không vào hồ thủy lợi câu cá trái phép.

SUNG-1-1321-1489811443

Ông Tuấn rút súng đe dọa dân. (Ảnh cắt từ clip)

Theo Vnexpress, ngày 18/3, đại tá Nguyễn Trường Viễn - Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đã yêu cầu ông Mai Thanh Tuấn (Phó phòng Nông nghiệp) lên làm việc, giao nộp khẩu súng.

"Trao đổi qua điện thoại, ông này nói khẩu súng là loại bắn đạn cao su, mua ở TP.HCM", ông Viễn cho hay.

Xem video: Phó phòng Nông nghiệp bị tố rút súng dọa dân tại đây

Điều tra ban đầu, hồ thủy lợi Xoài Sết (xã Núi Tô) mới xây dựng, có thả nuôi cá. Dù chính quyền địa phương gắn biển cấm, song nhiều người dân vẫn đến câu. Được giao trách nhiệm quản lý hồ, ông Tuấn thường xuyên đến nhắc nhở, ngăn chặn những người này, theo Dân trí.

Chiều 17/3, hay tin có người câu cá, ông Tuấn chạy xe máy đến hồ, cãi vã với một số thanh niên. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông này rút súng ra vẻ đe dọa. Sự việc được các thanh niên quay video, tung lên mạng.

Theo ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, ông Tuấn được giao quản lý khu vực hồ để cảnh báo mọi người không nên vào đây vì rất nguy hiểm.

"Thực hiện chức trách theo phân công thì đúng, nhưng ông Tuấn tự trang bị súng và hành xử với dân như vậy là sai", ông Thư nói.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.