Thị trường

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước: Năm 2016, lãi suất khó giảm

24/12/2015, 14:04

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước thừa nhận, điều hành lãi suất là khó khăn và thách thức trong năm 2016.

kho-co-the-giam-lai-suat
Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa nhận, điều hành lãi suất trong năm 2016 là thách thức của NHNN. Ảnh minh họa

Trong buổi họp báo tổng kết hoạt động ngân hàng 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016, trước câu hỏi của phóng viên về việc lạm phát cả năm nay chỉ quanh mức 1%, vậy lãi suất có khả năng giảm không, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết điều này là khó.

Bà Hồng phân tích, năm 2015, lạm phát chỉ xoay quanh 1% nhưng sang năm 2016 không nên chủ quan. Theo đánh giá và tổng hợp thông tin từ các định chế tài chính thế giới của NHNN, lạm phát giảm ở nhiều nước nhưng không phản ánh giảm phát của nền kinh tế.

Năm 2015, lạm phát chịu tác động của giá cả hàng hóa trên thị trường, nhất là giá dầu, nên nếu 2016 giá dầu tăng thậm chí tăng nhanh có thể làm cho lạm phát tăng theo.

Bên cạnh đó, bà Hồng cho hay, năm 2016 nằm trong điều chỉnh lộ trình giá một số mặt hàng do nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, giá điện… nên sẽ tác động lên lạm phát.

“Nếu công tác điều hành không phối hợp chặt chẽ thì lạm phát không thể duy trì ở mức thấp như 2015. Nên điều hành lãi suất trong năm 2016 là khó khăn và thách thức”, Phó Thống đốc nói.

Đánh giá tác động tới các doanh nghiệp, Phó Thống đốc cho biết, lãi suất chỉ là một yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh còn bao gồm nhiều yếu tố khác như nguyên liệu đầu vào... “Lãi suất đã được điều chỉnh giảm nhiều từ năm 2011 là trên 25% nay còn 6-9% đối với kỳ hạn ngắn, 9-11% đối với kỳ hạn trung và dài”, bà Hồng cho hay.

Còn hiện nay, lãnh đạo NHNN cho biết, các tổ chức tín dụng đang thực hiện cơ cấu lại, các ngân hàng đang phải xử lý nợ xấu nên khả năng giảm lãi suất sẽ khó khăn. Thêm nữa, việc phát hành trái phiếu chính phủ cũng sẽ gây khó khăn cho việc giảm lãi suất.

Đối với tăng trưởng tín dụng, thống kê của NHNN cho biết, đến ngày 21/12, tín dụng tăng trưởng 17,17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng của cùng kỳ giai đoạn 2011-2014. Với diễn biến này, tăng trưởng ước tính cả năm khoảng 18%.

Tín dụng đã được các ngân hàng hướng tới các ngành sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ. Cụ thể, ước tính đến tháng 11, tín dụng lĩnh vực công nghệ tăng cao 44,78%, nông nghiệp nông thôn tăng 10,8%...

Sang năm 2016, Phó Thống đốc cho biết, tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức 18-20%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.