Quản lý

Phó Thủ tướng: Báo chí, CSGT là chủ lực tuyên truyền đảm bảo ATGT

20/01/2022, 19:45

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh làm việc với VTV, VOV và Cục CSGT về công tác bảo đảm ATGT.

Chiều nay (20/1), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh đến thăm, chúc Tết và làm việc với Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Cục Cảnh sát giao thông về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Cùng đi có Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Phạm Đức Long.

img

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc làm việc với VTV

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận các cơ quan báo chí nói chung, VTV, VOV nói riêng có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền ATGT.

“Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, tôi biểu dương VTV, VOV có nhiều nỗ lực, đóng góp vào công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT. VTV, VOV là cơ quan tuyên truyền chủ lực, năm 2022 và thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực tuyền truyền sâu, rông hơn nữa công tác đảm bảo ATGT để góp phần thay đổi nhận thức, ý thức xã hội”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng chia sẻ, hằng ngày đều xem truyền hình, nghe đài phát thanh quốc gia và nhận thấy các chuyên mục tuyên truyền về ATGT khá đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, thời lượng tuyên truyền về luật và những khía cạnh pháp lý giao thông chưa nhiều. Vì vậy, báo chí không chỉ đưa tin TNGT giúp cảnh tỉnh, giáo dục cho người tham gia giao thông mà cần tuyên truyền tốt về pháp luật , pháp lý về giao thông.

"Báo chí là lực lượng chủ lực về tuyên truyền, trong đó VTV, VOV đóng vai trò quan trọng. Tới đây, cần tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia để tổ chức các chương trình tuyên truyền có nội hàm thông tin để nâng nhận thức về pháp luật đối với người tham gia giao thông, góp phần giảm vi phạm pháp luật và TNGT”, Phó Thủ tướng nói.

img

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thăm kênh VOV giao thông

Trước đó, báo cáo Phó Thủ tướng, Tổng giám đốc Đài VTV Lê Ngọc Quang và Tổng giám VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết, các đài đều có chuyên mục hàng ngày về ATGT. Trong đó, VOV thành lập kênh VOV giao thông từ năm 2009 chuyên về giao thông, ATGT. VOV đang có kế hoạch mở rộng phạm vi phủ sóng trên hệ thống quốc lộ, cao tốc trên toàn quốc để tuyên truyền cho lái xe đường dài, người tham gia giao thông qua sóng radio.

Tại cuộc làm việc với Cục Cảnh sát giao thông, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh biểu dương lực lượng CSGT có đóng góp quan trọng vào thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2021, kéo giảm TNGT và phòng chống dịch Covid-19.

img

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc thăm, làm việc với Cục CSGT

“Kết quả kéo giảm TNGT năm 2021 là sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng CSGT có vai trò quan trọng. CSGT luôn vất vả, đối diện với hiểm nguy trên đường khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là thời gian qua phải đối mặt với dịch Covid-19.

Đất nước đang tập trung phục hồi kinh tế, mật độ giao thông cũng sẽ gia tăng trở lại. Lực lượng CSGT cần tiếp tục làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi pham giao thông, ngăn ngừa TNGT và phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Cục CSGT cần tăng cường ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính trong công tác giám sát và xử lý vi phạm giao thông”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu Cục CSGT trước mắt tập trung chỉ đạo, bố trí lực lượng bảo đảm tốt tình hình trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng công an nói chung, CSGT nói riêng tập trung nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, trong đó nỗ lực để bảo đảm cho người dân đi lại, tham gia giao thông an toàn trong dịp Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.