Xã hội

Phó Thủ tướng: Cần thiết huy động cả trực thăng tìm người mất tích

04/11/2017, 23:28

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu huy động mọi lực lượng cứu hộ các thuyền viên gặp nạn...

Phho-thu-tuong-kiem-tra-hau-qua-mua-bao-tai-Binh-D

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Bình Định.

Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã tập trung cứu hộ, cứu nạn cho các thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Quy Nhơn, di dời các hộ dân sinh sống ở vùng nguy hiểm tại các địa phương đến nơi an toàn. Việc điều tiết nguồn nước và bảo vệ các công trình thủy lợi, bảo vệ hệ thống giao thông, điện lưới, trường học.. đã thực hiện bằng nhiều biện pháp.

"Tỉnh đang nỗ lực cứu hộ các tàu hàng cùng thuyền viên trên tàu đang trôi dạt ven biển Quy Nhơn, nhưng do sóng to, gió lớn nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ và việc giải quyết dầu tràn trên biển" - ông Dũng nói.

Con-12-thuyen-vien-lenh-denh-tren-bien

Một tàu hàng nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Quy Nhơn trong bão số 12.

Trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia TKCN phối hợp với tỉnh Bình Định bằng mọi cách khẩn trương tìm kiếm người mất tích, giảm tối thiểu tổn thất về người. Huy động mọi lực lượng, cả tại chỗ, cả nơi khác về Quy Nhơn, tàu hải quân, tàu cứu nạn. Thậm chí, cần thiết điều động cả trực thăng để tìm kiếm người mất tích. Đồng thời khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu trên biển.

Trước đó, vào sáng 4/11, do ảnh hưởng của bão số 12 khiến 7 tàu hàng bị chìm ngoài phao số 0 thuộc vùng biển Quy Nhơn khiến 83 thuyền viên gặp nạn. Ngoài ra còn có 1 tàu hàng Panama bị sóng đánh dạt, va vào đá ngầm mắc cạn ở vùng biển gần khu vực bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn), các thuyền viên được cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định. 

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết lực lượng cứu hộ đã cứu được 71 thuyền viên trong vụ chìm tàu hàng trên biển Quy Nhơn, vẫn còn 12 thuyền viên chưa được tìm thấy. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường tìm kiếm 12 thuyền viên còn lại.

"Hiện tại Bình Định vẫn mưa rất to, sóng biển lớn nên chỉ có thể dùng các tàu lớn, tàu lai tiếp cận hiện trường tìm kiếm. Tỉnh đã huy động 90 chiến sĩ Bộ đội biên phòng tham gia công tác cứu hộ. Các thuyền viên còn lại có thể còn đu bám trên các tàu chìm, lực lượng cứu hộ vẫn đang rất cố gắng tìm kiếm", ông Châu nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.