Xã hội

Phó Thủ tướng chỉ đạo phòng chống bão số 7 tại Quảng Ninh

18/10/2016, 22:31
image

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

14632493_1135252426521886_567958212_o

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp trực tuyến với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống bão số 7

Trước tình hình bão số 7 đang di chuyển áp sát tỉnh Quảng Ninh, 19h tối nay (18/10), tại UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về công tác phòng, chống bão số 7.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, theo dự báo, bão số 7 mạnh, nếu các địa phương không chủ động quyết liệt phòng chống sẽ để lại thiệt hại rất lớn. Ngoài công tác phòng chống bão cơ bản, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long cho biết, đến 16h ngày 17/10, UBND tỉnh đã thông tin và kêu gọi được 8079/8079 tàu cá các loại về neo đậu trú tránh tại các bến, khu neo đậu của địa phương và các tỉnh (trong đó có 416/416 tàu cá xa bờ của tỉnh); 534 tàu du lịch đã vào nơi tránh trú bão (trong đó có 202 tàu hoạt động ngủ đêm).

Tính đến 17h ngày 18/10, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng tất cả các phương tiện thông tin đại chúng tới tất cả người dân nhằm nhắc nhở họ chủ động các biện pháp phòng, chống và tránh, trú an toàn. Đồng thời, nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi từ sáng 18/10, riêng tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long lệnh cấm rời bến từ 12h ngày 18/10.

Trong công tác phòng, chống bão, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng Quảng Ninh di chuyển 423 khách du lịch (trên các đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu) vào bờ an toàn. Đến thời điểm hiện nay (tối 18/10) tại các khu du lịch biển đảo còn 15 khách du lịch, trong đó: có 7 khách nước ngoài (2 khách người Đức, 5 khách Thụy Sỹ) tại đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn; tại huyện Cô Tô có 8 khách trong nước. Do du khách có nhu cầu ở lại  nên các địa phương Vân Đồn và Cô Tô đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ, chu đáo an toàn đối với các du khách.

Cũng trong chiều nay (18/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới TP. Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão tại địa phương này và đến thị sát, kiểm tra tuyến đê biển Nam Hà tại Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

>>>Xem thêm video bão số 1: Gió quật ngã nhiều xe máy ở Hà Nội:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.