Xã hội

Phó Thủ tướng: Chính phủ đã tính toán đủ nguồn lực để tăng lương

06/06/2018, 17:46

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ đã tính toán, cân đối nguồn lực để tăng lương

tang-luong-pho-thu-tuong

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ đã tính toán, cân đối nguồn lực để thực hiện tăng lương

Tại phiên chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chiều 6/6, ĐB Bùi Sĩ Lợi (Thanh Hóa) đặt vấn đề: Tới nay đã 3 lần Chính phủ lỡ hẹn cải cách tiền lương đều vì nguyên nhân không có nguồn lực. “Với tư cách Trưởng Ban Cải cách tiền lương Quốc gia, xin Phó Thủ tướng trả lời 3 nội dung : Thứ nhất,  ngân sách cân đối như thế nào khi thực hiện cải cách tiền lương? Có làm tăng trần nợ công khi cải cách tiền lương hay không?  Giải pháp nào để kìm chế giá tiêu dùng leo thang khi tăng lương?”, ông Lợi đặt câu hỏi

"Tăng lương là vấn đề cốt lõi và được dư luận đặc biệt quan tâm tại Nghị quyết TƯ 7 về cải cách chính sách tiền lương. Do đó Chính phủ đã tính toán cân nhắc kỹ lưỡng để có nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương", ông Huệ nhấn mạnh.

Để có nguồn lực cải cách tiền lương theo Phó Thủ tướng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, giải pháp trước mắt phải thiết kế lại hệ thống chính sách tiền lương trên cơ sở vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo; đồng thời quyết liệt tinh giản biên chế, giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách.

Liên quan tới loạt giải pháp về tài chính, Phó Thủ tướng cho biết: “Căn cơ nhất phải phát triển sản xuất để tăng thu; thực hiện triệt để chống thất thu ngân sách; tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên cho tới khi ổn định bộ máy tổ chức. Một nguồn nữa từ ngân sách địa phương. Theo đó, Chính phủ đã quyết định giành 70% tăng thu ngân sách địa phương để cải cách tiền lương”.

Trước lo ngại tăng tiền lương sẽ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng cho biết: Trong quá trình cân đối nguồn lực thực hiện đề án cải cách tiền lương, Chính phủ đã tính toán rất kỹ, đảm bảo trần nợ công ở mức 65%, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản vẫn đảm bảo tỷ lệ 26%; chỉ số lạm phát đảm bảo được kiểm soát. “Tăng lương vẫn gắn với tăng năng suất lao động thì tác động chỉ số giá tiêu dùng không đáng ngại, đảm bảo yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Liên quan tới vấn đề chống thất thu ngân sách, ĐB Quách Thế Tản (Hoà Bình) đặt vấn đề: Qua kiểm toán phát hiện có nhiều vi phạm trong đầu tư công, kiến nghị thu hàng nghìn tỷ đồng. Chính phủ xử lý vấn đề này như thế nào?

Thừa nhận thực trạng một sốdự án đầu tư công yếu kém, sai phạm. Nêu lại dự án nạo vét kênh Sào Khê tại Ninh Bình, sau 17 năm thực hiện đã điều chỉnh tổng mức đầu tư  tăng gần 2 nghìn tỷ đồng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong chi tiêu ngân sách, trong đầu tư công. Về sai phạm, quan điểm là xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Khi kiểm toán không chỉ xử lý tài chính mà có vụ chuyển qua cơ quan điều tra”

Cũng tại phiên chất vấn, trước đề nghị tạo hành lang pháp lý cho tiền ảo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Tiền ảo là một hiện tượng tài chính tiền tệ rất mới. Chúng ta không thể xem thường mà phải nghiên cứu. Pháp luật chưa công nhận là phương tiện thanh toán, nhưng việc giao dịch tài sản đang diễn ra. Chính phủ chỉ đạo bộ ngành liên quan nghiên cứu kỹ kinh nghiệm thế giới về quản lý đồng tiền này”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.