Hạ tầng

Phó Thủ tướng dự lễ thông xe cầu Yên Xuân

03/09/2016, 20:27

Cầu Yên Xuân được hoàn thành đã góp phần xóa thế cô lập, cách trở của vùng nam Nghệ An - bắc Hà Tĩnh.

DSC_7048

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương về dự lễ thông xe.

Ngày 3/9, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe thành cầu Yên Xuân ở huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đây là cây cầu lớn thứ 3 bắc qua sông Lam, liên thông 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

DSC_7043

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe cầu Yên Xuân

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng CTGT 4 (Cienco 4) cho biết: Ngày 4/10/2015, cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam chính thức được khởi công do Cienco 4 làm chủ đầu tư và là đơn vị thi công dự án.

Cầu Yên Xuân được xây dựng trên địa phận hai huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn với chiều dài toàn tuyến khoảng 3,66km, gồm cầu chính dài 1,77km và phần đường hai đầu cầu 1,89km.

Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng cầu 9m, khổ thông thuyền 40x7m. Đường hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h. Tổng mức đầu tư dự án là 730 tỷ đồng.

DSC_7069

Cầu Yên Xuân hoàn thành đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân
vùng Nam Nghệ - Bắc Hà

Theo kế hoạch ban đầu, dự án cầu Yên Xuân sẽ hoàn thành vào tháng 5/2017, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ GTVT, sự tích cực vào cuộc của chính quyền địa phương trong công tác GPMB và mong mỏi của bà con nhân dân vùng dự án, các đơn vị thi công của Cienco 4 đã nỗ lực thi công, rút ngắn tiến độ hoàn thành cầu sau 11 tháng thi công, vượt tiến độ 8 tháng.

DSC_7035

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công dự án.

Biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư dự án và các đơn vị thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết: “Cầu Yên Xuân hoàn thành cùng với Tỉnh lộ 558, kết nối với tuyến đường tránh TP. Vinh, QL1A sẽ trở thành mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh, mở ra tuyến đường thông thương giữa các huyện 2 tỉnh trong khu kinh tế Nam Nghệ - Bắc Hà, rút ngắn khoảng cách từ các huyện Hương Sơn, Đức Thọ và cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) với TP. Vinh (Nghệ An), cũng như thuận lợi trong công tác ứng cứu kịp thời khi khu vực bị ngập lũ trong mùa mưa bão”.

Đúng 16h30’, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng thông xe cầu đường bộ Yên Xuân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.