Xã hội

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu

09/04/2021, 17:31

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

img

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri của tỉnh Bạc Liêu.

Chiều 9/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 -2021).

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trân trọng ghi nhận và trả lời trực tiếp một số ý kiến của cử tri như vấn đề điện tái tạo, hạ tầng, giao thông…

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, tỉnh Bạc Liêu cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên phát triển mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã xác định. Về hạ tầng cần tập trung quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Dịp này, cử tri cũng được nghe ông Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu báo cáo tóm tắt về nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Kỳ họp đã tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội 2016 -2021; quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiễm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm; bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy Nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao;…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri đã kiến nghị liên quan đến các chính sách liên quan đến người làm việc không chuyên trách cấp xã, phường; chế độ hưu trí cho những người nghỉ hưu trước đây còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống; đề nghị đầu tư về hạ tầng giao thông (những tuyến đường huyết mạch, giao thông nông thôn) để đời sống người dân được nâng lên; đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở trên địa bàn;…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.