Thế giới giao thông

Phó Thủ tướng Nga muốn các nước mua máy bay MS-21

05/07/2017, 14:11

Các quốc gia mua máy bay MS-21 do Nga sản xuất sẽ rất có lợi, nhất là về mặt chính trị.

37

Thiết kế máy bay MS-21 của Nga

Ông lý giải, khi mua máy bay MS-21, các nước sẽ sở hữu chiếc máy bay như một tài sản chủ quyền, không còn lo ngại bị các nhà sản xuất điện tử hàng không phương Tây ngắt kết nối thông qua vệ tinh “khi có bàn tay tác động của chính trị”.

MS-21 là chiếc máy bay chở khách đầy hứa hẹn do Nga tự sản xuất với công suất từ 150 - 211 khách, được chế tạo dựa trên thiết kế động cơ, thiết kế máy bay mới nhất.

Trước đó, trong cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 28/5 vừa qua, nhà sản xuất chiếc máy bay này là Irkut và công ty mẹ là Tập đoàn Máy bay liên hợp (UAC) của Nga kỳ vọng mẫu máy bay này có thể cạnh tranh với các đối thủ phương Tây như Boeing, Airbus.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.