Góc nhìn

Phó Thủ tướng Nga nói Ucraine chỉ "pha cà phê" cho lính Mỹ

21/08/2017, 15:41

Quan chức Nga cho rằng cơ hội cuối cùng để phát triển ngành đóng tàu Ukraine đã chấm dứt sau cuộc đảo chính.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin

Phó Thủ tướng Nga nói về ngành đóng tàu Ukraine rằng "họ chỉ có mỗi việc pha cà phê cho thủy quân lục chiến Mỹ".

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, các đồng nghiệp Ukraine không thấy có triển vọng nào cho ngành đóng tàu ngoài việc "pha cà phê phục vụ lính thủy đánh bộ Mỹ".

Ông Rogozin bình luận như vậy trên mạng xã hội dưới bài báo do trang Sputnik đăng tải "Nghĩa trang còn dang dở: Hải quân Ukraine "chết đuối" như thế nào" trong đó mô tả tình hình tồi tệ của các xưởng đóng tàu Ukraine ở thành phố Nikolaev.

Quan chức Nga nhớ lại rằng, vào tháng 12/2013 theo yêu cầu của Tổng thống Nga, ông đã cùng với các chuyên gia đến thăm nhà máy đóng tàu Nikolaev, "để xác định những triển vọng hợp tác".

"Họ chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Chúng tôi đã nhất trí về một kế hoạch hợp tác. Một tháng sau bắt đầu cuộc đảo chính ở Kiev, và mọi hy vọng của chúng tôi về sự hồi sinh quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn nữa với Ukraine, với họ là cơ hội cuối cùng để phát triển ngành đóng tàu Ukraine, tuy nhiên, tất cả đều đã chết", - Phó thủ tướng Nga viết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.