Chính trị

Phó Thủ tướng: "Phân phối an sinh là vấn đề cực kỳ quan trọng"

17/07/2021, 22:36

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu phải tổ chức phân phối, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, không để người dân có tâm lý hoang mang.

Chiều 17/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Vì vậy, trong công tác phòng chống dịch, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và thực hiện thật nghiêm theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

img

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh T.L

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, TP. Cần Thơ là đầu mối giao thông quan trọng, là trung tâm kinh tế, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng đề nghị Cần Thơ trong thực hiện công tác phòng, chống dịch hiện nay, phải chủ động chuẩn bị trước để đón dịch, cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch, phát huy "4 tại chỗ", phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, tổ Covid-19 cộng đồng, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, địa phương khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, phải đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người. Tính toán phương án quản lý F0, F1, trường hợp nào hướng dẫn điều trị, cách ly tại nhà, trường hợp nào phải nhập viện điều trị, cách ly tập trung để đảm bảo tinh thần, sinh hoạt và không để xảy ra lây nhiễm chéo.

Song song đó, thành phố phải bảo vệ sản xuất, tổ chức cho công ty, doanh nghiệp thực hiện nguyên tắc 3 tại chỗ, đảm bảo dây chuyền sản xuất được vận hành. Tổ chức phân phối, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, thông tin chính xác, kịp thời không để người dân có tâm lý hoang mang.

“Phân phối an sinh là vấn đề cực kỳ quan trọng”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua, thành phố đã huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Hiện, Cần Thơ đang cần 3.000 liều vaccine khẩn cấp để tiêm cho lực lượng tình nguyện viên. Thời gian qua, đây là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu, tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ của thành phố”, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị.

Theo báo cáo, hiện địa phương ghi nhận 94 ca nhiễm Covid-19, 1.150 trường hợp cách ly tập trung, trên 4.000 trường hợp cách ly tại nhà. TP. Cần Thơ đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15, riêng quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy áp dụng Chỉ thị 16.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.