Xã hội

Phó Thủ tướng thị sát chống bão số 7 tại Hải Phòng, Quảng Ninh

19/10/2016, 06:54

Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra công tác phòng chống bão số 7...

7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra phòng chống lụt, bãotại Hải Phòng chiều 18/10

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Như dự báo, bão số 7 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng vào chiều 19/10 với sức gió lớn, gây mưa to. Vì vậy, đề nghị tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng túc trực 24/24h phòng chống bão, lụt, không để xảy ra bị động, bất ngờ để lại hậu quả nghiêm trọng”.

Tại Hải Phòng, đến 17h ngày 18/10, lực lượng biên phòng đã thông báo cho hơn 3.000 phương tiện, gần 500 lồng bè, gần 250 chòi canh đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các bến biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Tại Quảng Ninh, đến 16h ngày 17/10, đã thông tin và kêu gọi được 8.079/8.079 tàu cá các loại về neo đậu, trú tránh tại các bến, khu neo đậu của địa phương và các tỉnh.

Chính quyền và các lực lượng tại Quảng Ninh, Hải Phòng đã huy động gặt lúa giúp dân cả ngày và đêm, đến tối 18/10 cơ bản số diện tích lúa chín của hai địa phương đã thu hoạch xong. Hai địa phương đã huy động sẵn sàng nhân lực, vật lực tham gia ứng phó khi có yêu cầu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Hải Phòng và Quảng Ninh cần kiểm tra, rà soát lại số lượng tàu, thuyền của người dân, xem còn ở ngoài khơi không để nhanh chóng đưa vào bờ neo đậu; Tổ chức an ninh, trật tự xã hội khi có mưa bão xảy ra. Đề nghị hai tỉnh tiếp tục huy động tất cả người dân ở lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản lên bờ an toàn; Sơ tán người dân ra khỏi các công trình có vị trí xung yếu hoặc ở những khu vực đê biển có thể bị vỡ...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/h), giật cấp 16. Dự báo đến 16h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.