Xã hội

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng III cho huyện Châu Thành

31/05/2020, 16:25

Sáng 31/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về dự Lễ công bố huyện Châu Thành (Long An) đạt huyện nông thôn mới.

img
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng III cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành vì thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Sáng 31/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về dự Lễ công bố huyện Châu Thành (Long An) đạt huyện nông thôn mới năm 2019. Đây là huyện hoàn thành 100% tiêu chí về nông thôn mới, trở thành huyện đầu tiên trong tỉnh Long An đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An và huyện Châu Thành cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được. Cùng người dân xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân...

Bên cạnh đó tập trung huy động thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0...

Ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết, để hoàn thành 9/9 tiêu chỉ nông thôn mới, trong giai đoạn 2011-2018, huyện đã huy động tổng nguồn vốn trên 1.846 tỷ đồng.

Trong đó, có nguồn vốn TW, ngân sách tỉnh, huyện, xã và doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện huy động từ sự đóng góp của người dân bằng tiền mặt, đất đai và tài sản trên đất…được quy đổi thành tiền trên 551 tỷ đồng.

Các nguồn vốn do ngân sách nhà nước đầu tư được phân bổ kịp thời, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích, đối tượng. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng theo đúng quy định. Nguồn vốn nhân dân đóng góp được huy động theo nguyên tắc: Công khai, minh bạch, dân chủ và không quá sức dân.

img
100% tuyến đường liên ấp, xã và ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông khang trang, rộng lớn thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Theo ông Thình, toàn huyện có 40 tuyến đường thuộc huyện quản lý (khoảng 79 km) được đầu tư nhựa hoá, hơn 21 km đường trục xã thuộc 19 tuyến đường trong toàn huyện đều được nhựa hóa và bê tông xi măng, đạt 100%.

Ngoài ra, huyện vận động đầu tư xây dựng hoàn thành 162 tuyến đường trục ấp, 166 đường ngõ xóm (khoảng 300 km) bằng bê tông xi măng. Đặc biệt, tuyến đường tỉnh 827, 827A và 827B đã được tỉnh đầu tư thảm bê tông nhựa, giải quyết được tình trạng ùn ứ hàng hóa thanh long vào những mùa thu hoạch rộ.

Ông Nguyễn Văn Hồng, người dân sống tại xã Vĩnh Công (huyện Châu Thành) chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi, tự hào trước kết quả mà huyện đạt được ngày hôm nay. Đặc biệt, đường giao thông liên xã, ấp và đến từng ngõ xóm giờ đây không còn lầy lội thay vào đó là đường nhựa, bê tông rộng lớn, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi..."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.