Thời sự

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới

04/09/2017, 14:20

Sáng 4/9, tại Long An, Phó Thủ tướng thường trực CP Trương Hòa Bình đến dự và đánh trống khai giảng năm học 2017-2018.

IMG_1536

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia đội MBH cho các em học sinh tại lễ phát động tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường. Ảnh: Hải Đường 

Sáng 4/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đến dự và đánh trống khai giảng năm học 2017-2018 tại trường THCS Phước Lý, huyện Cần Giuộc (Long An). Dự lễ khai giảng còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại lễ khai giảng, UBND huyện Cần Giuộc công bố quyết định đổi tên trường Phước Lý thành trường Nguyễn Văn Chính (nguyên phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An).

Phát biểu tại buỗi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh: Ủy Ban ATGT Quốc gia đã xác định ngăn chặn thương vong do TNGT đối với thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tại lễ khai giảng nay, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia, tôi phát động tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường với các hoạt động trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục, vận động học sinh, sinh viên, tích cực học tập, tìm hiểu thực hành để nắm vững và tuân thủ quy định pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông cho mình.

IMG_1525

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia phát động  tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường. Ảnh: Hải Đường 

Ông Khuất Việt Hùng mong rằng các em học sinh khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện luôn đội MBH. Ông, bà, cha, mẹ khi chở các em đi học cũng phải đội MBH rồi mới bắt đầu tham gia giao thông. Ông Hùng cũng kêu gọi các em học sinh không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa có giấy phép lái xe và khi đi bộ, đi xe đạp hay xe đạp điện phải nắm vững những quy tắc giao thông an toàn; Tích cực tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng nhằm nâng cao ATGT và chống ùn tắc giao thông. Đồng thời tích cực vận động bạn bè, người thân và cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện...

IMG_1543

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông trao học bổng cho các em học sinh . Ảnh: Hải Đường 

“Các thầy cô giáo của trường Nguyễn Văn Chính cần tích cực tuyên truyền về ATGT để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần hình thành văn hóa giao thông cho học sinh”, ông Hùng đề nghị.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Bá Kiên, TBT Báo Giao thông và ông Khuất Việt Hùng đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng từ Quỹ "Chung tay vì ATGT" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do trong gia đình có người thân bị TNGT.

Dịp này, Ủy Ban ATGT Quốc gia cũng vận động Công ty Honda Việt Nam trao tặng 1.300 MBH cho các em học sinh trường THCS Nguyễn Văn Chính và trường Tiểu học Phú Ân, xã Phước Lý. Báo Giao thông tặng thư viện mỗi trường 20 cuốn truyện tranh "Làm quen với Luật giao thông" từ lớp 1 đến lớp 9 vừa được Báo xuất bản. Ngoài ra, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã trao 30 xe đạp cho các em học sinh huyện Cần Giuộc để các em đến trường trong năm học mới... 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.