Xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

26/02/2018, 21:49

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại Quảng Trị.

IMG_3334

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 của tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, trong năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã có 22/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng, tăng 7,03% với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,4 triệu đồng. Giá trị sản xuất xây dựng đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ quan tâm, bổ sung khu du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Đảo Cồn Cỏ vào quy hoạch các khu du lịch quốc gia; hỗ trợ Quảng Trị thực hiện quy hoạch, bố trí vốn đầu tư xây dựng Công viên Thống Nhất; hỗ trợ xây dựng Quy hoạch tôn tạo, nâng cấp, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và đầu tư kinh phí phục vụ công tác trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng; phê duyệt đưa di tích địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh vào danh sách đề cử dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản Thế Giới

IMG_3329

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác đảm bảo an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Trị và yêu cầu các bộ, ngành hướng dẫn địa phương làm hồ sơ, lập đề án cụ thể trong việc: sát nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị thành trường Đại học Sư phạm – Kỹ thuật Quảng Trị trực thuộc Đại học Huế; chọn ngày 27/1 hàng năm để tổ chức “Ngày Hòa Bình” của Việt Nam tại Quảng Trị; hỗ trợ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên, xóa phòng học tạm, phòng học mượn trên địa bàn tỉnh…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị tỉnh Quảng Trị lưu ý khi xây dựng và phát triển các khu du lịch, di tích lịch sử cần phải rà soát lại, quy hoạch một cách khoa học và lập đề án cụ thể.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Đồng thời, đến thăm và tặng quà cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa và Trung tâm y tế huyện Đakrông, Quảng Trị nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.