Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lần đầu trả lời chất vấn

30/05/2018, 06:05

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn của các ĐBQH...

1_vvfm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn của các ĐBQH tại kỳ họp Quốc hội lần này. Phiên chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự kiến diễn ra ngày 6/6.

Được biết, trong thời gian Quốc hội chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam lên đường sang Canada dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp lớn nhất thế giới (G7) mở rộng theo lời mời đích danh của nhóm này.

Trước đó, từ ngày 4/6, Quốc hội sẽ chất vấn 4 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành khác là thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với 4 nhóm vấn đề do các Bộ này trực tiếp quản lý.

Tới ngày cuối cùng của phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ trả lời chất vấn Quốc hội về các vấn đề chung liên quan tới công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Vương Đình Huệ đăng đàn trả lời chất vấn trên cương vị Phó Thủ tướng. Trước đó, cuối năm 2012, ông đã một lần đăng đàn với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.