Xã hội

Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu bị cảnh cáo Đảng

25/12/2019, 22:50

Buông lỏng quản lý khi làm Trưởng phòng quản lý đô thị, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu bị cảnh cáo Đảng

img
Có nhiều khuyết điểm trong quản lý, để cấp dưới nhận tiền "bảo kê" công trình xây dựng trái phép, nguyên Trưởng phòng QLĐT ở Bạc Liêu bị kỷ luật. (Ảnh minh họa)

Tối 25/12, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Thành ủy TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) vừa triển khai Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Minh, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP Bạc Liêu (hiện là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu).

Lý do ông Minh bị kỷ luật, vì thời điểm còn làm Trưởng phòng QLĐT TP Bạc Liêu đã có nhiều khuyết điểm trong quản lý, kiểm tra, xử lý về lĩnh vực trật tự đô thị, để cấp dưới có hành vi nhận 10 triệu đồng "bảo kê" cho chủ công trình xây dựng trái phép ở phường 1, TP Bạc Liêu.

Ngoài ra, ông Minh còn bị người dân tố cáo sử dụng nhà (nằm trong Khu dân cư Tràng An, phường 7, TP Bạc Liêu) cho mượn để ở trong nhiều tháng. Sau đó, ông Minh làm đơn xin cấp giấy chứng nhận "khống" số nhà đang mượn để ở và được lãnh đạo UBND phường 7 ký xác nhận. Từ đó, ông Minh đã tự ý ký Quyết định cấp chứng nhận số nhà mà ông đã mượn do mình đứng tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.