Xã hội

Phó trưởng công an xã ở Cà Mau bị kiểm điểm...vì “quên” báo cáo

17/07/2018, 12:42

"Quên" báo cáo vụ giao cấu với trẻ em trên địa bàn, một Phó công an xã ở Cà Mau bị kiểm điểm.

hiếp dâm

Một Phó trưởng công an xã ở Cà Mau vừa bị kiểm điểm vì "quên" báo cóa vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn quản lý. (Ảnh minh họa)

Sáng 17/7, ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) xác nhận, đơn vị này vừa tiến hành họp kiểm điểm đối với Thượng úy Quách Trung Kiên, Phó trưởng Công an xã Đất Mũi.

Theo đó, Thượng úy Kiên bị kiểm điểm vì trong quá trình tiếp nhận tin báo có vụ giao cấu với trẻ em trên địa bàn, nhưng “quên” báo cáo cho UBND xã Đất Mũi nắm để báo cáo lên trên.

Trước đó, khoảng cuối năm 2017, chị N.C.L. (33 tuổi, ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đến cơ quan công an tố cáo việc con gái mình là bé T.C.T. (8 tuổi) bị N.C.N. (15 tuổi, ngụ cùng xã Đất Mũi) hiếp dâm.

Làm việc với công an, N.C.N. khai còn có N.V.T. (13 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) cũng có tham gia quan hệ tình dục với bé T.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.