Quản lý

Phó vụ trưởng Tổ chức cán bộ được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Đường sắt

28/02/2019, 18:26

Ông Dương Hồng Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường sắt VN kể từ ngày 1/3/2019.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường sắt VN

Chiều nay (28/2), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường sắt VN.

Theo Quyết định số 279 của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Dương Hồng Anh giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường sắt VN kể từ ngày 1/3/2019.

Ông Dương Hồng Anh có học vị tiến sĩ chuyên ngành thông tin tín hiệu đường sắt tại Nga. Trước khi được điều động, bổ nhiệm, ông Dương Hồng Anh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT.

Chúc mừng ông Dương Hồng Anh nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu trong thời gian tới, ông Dương Hồng Anh cần nhanh chóng nắm bắt công việc mới, cùng lãnh đạo, CBNV Cục Đường sắt VN quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của Cục.

Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực, tích cực của Cục Đường sắt VN trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đường sắt. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, hiệu quả còn hạn chế; Cục Đường sắt VN chưa khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển lĩnh vực này; nhất là trong xây dựng đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cục chưa thể hiện được vai trò phản biện cũng như tham mưu ý kiến để bảo vệ quan điểm của Cục, của Bộ.

“Đường sắt thì lạc hậu, cũ kĩ. Vấn đề ATGT đường sắt diễn biến phức tạp. Cần phải có giải pháp căn cơ. Làm thế nào để phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương trong đảm bảo ATGT đường sắt, để đường sắt phát triển… Cục Đường sắt phải thể hiện được vai trò quản lý, tham mưu”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng đề nghị, với việc điều động ông Dương Hồng Anh được đào tạo bài bản, chuyên sâu lĩnh vực đường sắt, tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt VN cùng CBNV cần tiếp tục đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò, chức năng của Cục trong quản lý Nhà nước lĩnh vực đường sắt, góp phần đưa ngành Đường sắt phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Hồng Anh cảm ơn lãnh đạo Bộ tin tưởng, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực học hỏi, phấn đấu để sớm bắt nhịp công việc, cùng lãnh đạo Cục Đường sắt VN điều hành tốt hoạt động của Cục, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu cho Bộ trong lĩnh vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.