Điều tra

Phối hợp triệt phá ổ nhóm ma túy trên đất Lào

04/04/2014, 09:28

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá vỡ một ổ nhóm chế biến và buôn bán số lượng lớn ma túy trên đất Lào.

Ngày 3/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Ban chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá vỡ một ổ nhóm chế biến và buôn bán  ma túy quy mô lớn.

Trước đó, ngày 1/4, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và lực lượng An ninh tỉnh Hủa Phăn đã bất ngờ đột kích, triệt xóa một ổ nhóm tội phạm ma túy tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại chỗ, liên lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Thạo Dia Giang Hơ (36 tuổi), Mang Xay Giang (35 tuổi), Thạo Dia Hơ (36 tuổi); Mang Xay Vàng (27 tuổi) và Mang Xay Giang (18 tuổi), tất cả đều ngụ tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Ngoài ra thu giữ được 8 kg heroin dạng bột, 1.250 viên hồng phiến, 2 súng kíp, 20 kíp nổ, 9.800 USD và hơn 43,5 triệu Kíp Lào.

Ban đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua heroin bột từ Miến Điện và các tỉnh Bắc Lào mang về trộn thêm phụ gia rồi đóng gói, vận chuyển qua biên giới sang Việt Nam  và mang đi các nước khác tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ uy An ninh tỉnh  Hủa Phăn Lào mở rộng điều tra chuyên án.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.