Điều tra

Phối hợp với Lào phá 2 chuyên án ma túy lớn

14/03/2016, 18:10

Tổng số ma túy thu được trong hai chuyên án ma túy lớn này lên tới 20 bánh heroin và 16kg ma túy đá.

1
Đối tượng Nang Phen cùng số ma túy thu được trong chuyên án

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Ty An ninh tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), Cục Cảnh sát Phòng chống Ma túy (thuộc Tổng cục Cảnh sát Lào) hoàn thành hai chuyên án ma túy lớn, triệt phá thành công hai đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Cụ thể, trong chuyên án thứ nhất,  vào lúc 11h30 ngày 12/3, lực lượng chức năng liên ngành của Việt Nam và Lào phối hợp với nhau tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Nang Phen (SN 1976, trú tại bản Nỏng Phạ Nha, huyện Xay Thạ Ny, Thủ đô Viên Chăn, Lào) đang tàng trữ 6kg ma túy đá tại bản Thạt Mương, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Khám xét nơi ở của đối tượng tại bản Nỏng Phạ Nha, huyện Xay Thạ Ny, Thu đô Viên Chăn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10kg ma túy tổng hợp dạng đá nữa.

Về chuyên án thứ hai, vào lúc 19h ngày 12/3, lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Lào đã tiến hành vây bắt tại nhà nghỉ Sạ Nề Khem Xăm, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tại đây, ba đối tượng người Lào gồm: Su Vi Thò (SN 1969, trú tại bản Huổi Mươi, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn), Già Tho Ly (SN 1966)  và Ly Phon Trông (SN 1967), cùng trú tại bản Lọng Ngua Pá, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn bị bắt tại chỗ cùng tang vật là 20 bánh heroin cùng một chiếc ô tô và một chiếc xe máy, là phương tiện các đối tượng dùng để vận chuyển ma túy.

Hiện hai chuyên án trên đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.