Thế giới

Phong bì chứa chất cực độc xyanua gửi tới Nhà Trắng

19/03/2015, 10:22

Hôm qua (18/3), Cơ quan mật vụ Mỹ phát hiện một lá thư bí mật gửi tới Nhà Trắng có chứa hợp chất xyanua.

113

Chiếc phong bì bí ẩn gửi tới Nhà Trắng có chứa chất cực độc xyanua

Thông tin về chiếc phong bì bí ẩn này được trang tin Intercept công bố đầu tiên. Theo Intercept, “văn phòng giám sát thư từ của Nhà Trắng nhận được một chiếc phong bì chứa hợp chất màu trắng như sữa, được gói trong túi nilon”. Cơ quan mật vụ chịu trách nhiệm về an ninh Tổng thống cho biết, các xét nghiệm ban đầu được thực hiện hôm 16/3 cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hôm 17/3 phát hiện dương tính với hợp chất xyanua. Người phát ngôn Cơ quan mật vụ Robert Hoback cho biết: “Mẫu này đã được gửi tới một phòng thí nghiệm khác để kiểm định lại”. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm thông tin nào khác.

Một nguồn tin thân cận của CNN cho biết, không có báo cáo về thương vong hay phơi nhiễm đối với các nhân viên đầu tiên tiếp xúc với lá thư này. Xyanua được coi là một hợp chất cực độc, màu trắng giống đường, hòa tan trong nước, mùi như hạnh nhân, có thể gây chết người với liều lượng thấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.