Xã hội

Phòng chống dịch bệnh cần phối hợp đa ngành

04/02/2015, 15:23

Việt Nam đã có tiến bộ rõ rệt trong phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn cần xây dựng cơ chế phối hợp tiếp cận.

Ngày 3/2, tại hội nghị quốc gia “Một sức khỏe” lần thứ 3 do Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT tổ chức, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt trong phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn cần xây dựng một cơ chế phối hợp tiếp cận mang tính chiến lược với cách tiếp cận đa ngành.

Sự phối hợp không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe con người và động vật, mà phải bao gồm cả quản lý tài nguyên thiên nhiên, sức khỏe hệ sinh thái và các bộ, ngành liên quan đến quy hoạch phát triển. 

“Việt Nam nằm trong khu vực có nguy cơ tương đối cao về các bệnh lây nhiễm mới, mới nổi và các bệnh truyền nhiễm tái diễn của người, vật nuôi, động vật hoang dã. Những căn bệnh lây lan từ động vật sang người như Ebola, cúm gia cầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng, nhanh chóng và sâu rộng đến sức khỏe con người, sinh kế, an ninh lương thực và phát triển kinh tế”, bà Pratibha Mehta nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.