Xã hội

Phong tỏa tạm thời công viên Cầu Giấy vì 4 F0 từng đến

25/11/2021, 16:27

Công viên Cầu Giấy đã phải đóng cửa và dừng mọi hoạt động sau khi ghi nhận thông tin có 4 trường hợp đến công viên dương tính với Covid-19.

Tại Thông báo số 215 của UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nêu rõ, ngày 24/11, UBND phường nhận thông tin có 4 công dân tập trung tại Công viên Cầu Giấy có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, lực lượng chức năng đã quyết định cách ly y tế, phong tỏa tạm thời Công viên Cầu Giấy. Thời gian thực hiện từ 11h ngày 24/11 cho đến khi có thông báo mới.

img

Công viên Cầu Giấy tạm thời bị phong tòa vì có 4 người nhiễm Covid-19 từng đến đây

Đồng thời, UBND phường Dịch Vọng cũng khuyến cáo người dân không đến khu vực phong tỏa. Đối với những trường hợp đến công viên lúc 8h ngày 24/11 thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi cư trú.

Nếu nghi ngờ mắc CovidD-19 hoặc có lịch sử tiếp xúc với người bệnh/người nghi ngờ… cần thực hiện nghiêm việc không đi khỏi nơi cư trú.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian cách ly tạm thời, lực lượng chức năng đã dán thông báo, phun khử khuẩn, bố trí lực lượng chức năng túc trực tại chỗ để ngăn người dân không vào công viên.

Tìm người đến chợ Đồng Xuân vì ca F0 Covid-19

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Hà Nội cũng khẩn tìm người đến một số địa điểm nguy cơ sau:

Sáng các ngày từ 18/11 đến 21/11: Chợ sân khu B6 Thành Công; Từ 18h đến 21h ngày 18/11, 19/11: Chốt trực tại cầu thang 2 nhà tập thể C2 Thành Công; Ngày 16/11: Bệnh viện Đa khoa Lai Châu.

Ngày 18/11 tại các điểm: 14h: Cửa hàng Vali trong chợ Đồng Xuân; 18h: Quán Chai số 8 Ông Ích Khiêm.

Tất cả những người từng đến các địa điểm trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (0969.082.115/ 0949.396.115).

Theo thống kê của CDC Hà Nội, 8 ngày liên tiếp (từ ngày 17 - 24/11), thành phố vượt mốc 200 ca Covid-19/ngày. Cao nhất là 286 ca, thấp nhất 217 ca. F0 ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm tỉ lệ lớn.

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 8.547 ca dương tính, trong đó 3.204 ca ngoài cộng đồng và 5.343 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Tính đến hết ngày 24/11, Hà Nội đã tiêm được 142.038 mũi tiêm cho học lớp 10, 11, 12 sử dụng 141.078 liều vaccine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.