Xã hội

Phòng viêm đường hô hấp cấp khi tới Trung Đông

02/06/2014, 09:08

Bộ Y tế vừa có khuyến cáo đối với du khách đi hoặc đến từ các nước đang có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do corona virus (MERS-CoV), đặc biệt từ khu vực Trung Đông.

Bộ Y tế vừa có khuyến cáo đối với du khách đi hoặc đến từ các nước đang có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do corona virus (MERS-CoV), đặc biệt từ khu vực Trung Đông.

img

Khách du lịch đi/đến các nước thuộc khu vực Trung Đông cần tìm hiểu các thông tin dịch bệnh tại nơi đến để chủ động phòng ngừa lây nhiễm cho bản thân. Đối với những người vừa trở về từ khu vực này, trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu của viêm đường hô hấp cấp như sốt trên 38°C, ho, khó thở hoặc có tiếp xúc gần với người có dấu hiệu như trên, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, kiểm tra, xét nghiệm MERS-CoV.

 
Bộ Y tế cũng khuyến cáo mọi người dân cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng chống căn bệnh đã làm 193 người tử vong từ đầu năm đến nay trên thế giới.

V.A
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.