Hồ sơ tài liệu

Phóng viên BBC bị bắt vì chê Kim Jong-un... "béo"?

11/05/2016, 14:54
image

Phóng viên đài BBC được cho là bị bắt và trục xuất khỏi Triều Tiên vì ám chỉ ông Kim Jong-un... "béo".

phong-vien-bbc

Phóng viên BBC bị "bao vây" khi xuống sân bay Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến vụ phóng viên đài BBC Rupert Wingfield-Hayes bị bắt ngày 6/5 tại Triều Tiên và bị trục xuất ngày 9/5, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ thêm thông tin về vụ việc.

Cụ thể, hãng Xinhua (Trung Quốc) dẫn nguồn tin từ Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên cho biết, phóng viên BBC bị trục xuất vì đưa tin thiếu khách quan, thiếu tôn trọng nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngoài ra, tờ VnExpress dẫn nguồn từ CNN cho hay có một đoạn trong phóng sự của phóng viên Rupert Wingfield-Hayes đã ám chỉ ông Kim Jong-un "béo" và "không xứng với chức danh nguyên soái".

Được biết, phóng viên của BBC đã bị thẩm vấn khoảng 8h đồng hồ và phải ký cam kết trước khi được thả.

Trong Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 vừa qua, nước này đã cấp thị thực cho 128 phóng viên của 12 quốc gia. Các phóng viên chỉ được theo dõi phiên họp qua màn hình bên ngoài nơi diễn ra đại hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.