Thời sự Quốc tế

Phòng virus Corona, nữ y tá Trung Quốc quyết định cạo trọc đầu

27/01/2020, 21:23

Tóc dài dễ tiếp xúc với các nguồn bệnh, nếu không được gội thường xuyên sẽ là môi trường ẩn náu của nhiều loại virus, vi khuẩn.

img
Nữ y tá Shan Xia trước và sau khi cạo tóc.

Theo trang China Daily, nữ tá Shan Xia, người đang làm việc tại bệnh viện Nhân dân của Đại học Vũ Hán đã quyết định bỏ đi mái tóc dài nữ tính trong khi tham gia các chiến dịch chống dịch viêm phổi do virus Corona biến thể mới gây ra.

Y tá 30 tuổi Shan Xia nói rằng cô quyết định cạo tóc nhằm tránh bị lây nhiễm chéo và tiết kiệm thời gian khi mặc đồ bảo hộ.

Shan Xia nói rằng việc cô làm không có gì là to tát và chỉ nhằm bảo vệ bản thân cũng như đồng nghiệp.

Tóc dài dễ tiếp xúc với các nguồn bệnh, nếu không được gội thường xuyên sẽ là môi trường ẩn náu của nhiều loại virus, vi khuẩn, đặc biệt là khi đang làm việc ở những nơi nhạy cảm trong tâm dịch.

Trong khi đó, các đồng nghiệp của Shan Xia cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh và lòng quyết tâm của cô.

Shan Xia là một trong nhiều nhân viên y tế đang hỗ trợ bệnh nhân tại Vũ Hán, nơi được coi là tâm dịch của loại virus Corona mới (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.