Đời sống

Phớt lờ lệnh cấm, tàu cá vượt biển đưa 9 người từ Đà Nẵng ra Huế

30/07/2020, 22:07

Đường bộ bị kiểm soát, nhưng tàu cá phớt lờ lệnh cấm phòng chống dịch Covid-19, đưa 9 người từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên- Huế bằng đường biển.

img
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá bất chấp "giới nghiêm" chở 9 người từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế. Ảnh: N.B

Chiều 30/7, Đồn Biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng tuần tra vừa phát hiện tàu cá chở 9 người từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế.

Khoảng 10h30 ngày 30/7, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô tổ chức tuần tra khu vực bờ biển Đồng Dương (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế), phát hiện tàu cá mang số hiệu ĐNA 90511TS của ông Trần Ni (quê quán xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) đang đưa 9 người (cùng trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào bờ.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Vĩnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô, tàu cá ĐNA 90511TS xuất phát từ phường Thọ Quang (TP Đà Nẵng) ra Thừa Thiên - Huế (Lăng Cô) với mục đích đưa 9 người về địa phương để trốn dịch. Qua kiểm tra sổ danh bạ thuyền viên, 9 người trên không có tên.

9 người trên được xác định là đi tàu cá từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế vì đường bộ đã bị chốt chặn kiểm tra.

Đồn Biên phòng Lăng Cô đã bàn giao số người trên cho Ban chỉ đạo Covid-19 thị trấn Lăng Cô để kiểm tra y tế theo quy định. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ giấy tờ tàu cá trên chờ hết dịch xử lý theo quy định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã có văn bản yêu cầu thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng Hue-S, Ncovi đối với tất cả những người sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020.

Tỉnh đã bố trí lực lượng triển khai các chốt kiểm soát y tế để kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn Thừa Thiên - Huế; tập trung rà soát kỹ các đối tượng đến từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Đến ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu các Tổ kiểm tra liên ngành kiểm soát chỉ cho phép người và phương tiện từ TP Đà Nẵng đến Thừa Thiên - Huế đối với “các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 29/7 cũng đã tăng cường chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại tại khu vực đèo Hải Vân, khiến hàng trăm người dân từ Đà Nẵng ra phải quay đầu xe trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.