Xã hội

Phớt lờ lệnh cấm, dân vẫn đốt pháo đỏ đường

29/01/2017, 10:09
image

Xác pháo vẫn rải đầy đường trong những ngày đầu năm mới ở Nam Định, Hà Tĩnh...

P1_1

Xác pháo rải đỏ đường ở Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh. (Ảnh: Zing)

Trong hai ngày 30 và Mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017, tại một số địa phương trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan.

Cụ thể, tại khu vực thị trấn Cồn và xã Hải Thịnh (huyện Hải Hậu), xã Yên Tiến (huyện Ý Yên) và xã Tân Thịnh (huyện Nam Trực) của tỉnh Nam Định vào đêm Giao thừa và tối mùng 1 Tết nhiều loạt pháo vẫn nổ liên tiếp trên bầu trời kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, tin tức trên Pháp Luật Plus.

Điều đáng nói là dù người dân mang cả dây pháo ra đường đốt công khai mà không thấy có sự xuất hiện và can thiệp của lực lượng chức năng.

Xem thêm video:

Trước đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành đã quy định về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tuy nhiên, một số địa phương trong đó có tỉnh Nam Định pháo hoa vẫn nổ bất chấp lệnh cấm đốt pháo.

16402343_1754339834583492_450494730_n-0838

Hiện trường xác pháo rải trước nhà dân ở Nam Định. (Ảnh: Pháp Luật Plus)

Cũng liên quan đến tình hình đốt pháo Tết trái phép, vào đêm Giao thừa, nhiều người dân ở xã Sơn Tây, thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), vẫn nổ pháo sáng trời huyện miền núi. Sáng mùng 1 Tết, xác pháo trải dọc Quốc lộ 8A, theo Zing.

Được biết, mỗi dây pháo dài khoảng 2 m có giá trị hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều nhà dân ở trị trấn Tây Sơn vẫn bỏ ra vài chục triệu mua pháo về đốt ngày Tết.

Sau thời khắc Giao thừa, xác pháo rải đỏ đường trên Quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Hà Chua, xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.