Xã hội

Phớt lờ lệnh cấm, nhiều hàng quán tại Hà Nội vẫn mở cửa đón khách

16/02/2021, 10:53

Mặc dù Hà Nội đã có lệnh tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 16/2 nhưng nhiều hàng quán vỉa hè, cà phê vẫn mở cửa đón khách công khai.

img

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 15/2 (mùng 4 Tết), đánh giá nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng trong những ngày sắp tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đồng ý với đề xuất của các đơn vị, quyết định tạm đóng cửa các quán ăn đường phố, quán trà đá, cà phê và tạm thời dừng mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo, từ 0h ngày 16/2 (mùng 5 Tết).

img

Tuy nhiên, ghi nhận của PV trong sáng ngày 16/2 vẫn có khá nhiều quán cà phê trên địa bàn Hà Nội vẫn mở cửa như bình thường (trong ảnh: Quán cà phê trên đường Tô Hiệu (quận Cầu Giấy).

img

Một quá cà phê khác trên đường Nguyễn Văn Huyên mở cửa từ sớm.

img

Dọc theo các tuyến đường, không khó để bắt gặp nhiều hàng quán vỉa hè trong diện cấm nhộn nhịp đón khách.

img

Các quán ăn vẫn mở cửa bình thường trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 đang vô cùng phức tạp.

img

Quán ăn trên đường Cầu Diễn thản nhiên bày bàn ghế trên vỉa hè, sẵn sàng đón thực khách.

img

Theo khuyến cáo, nếu không tuân thủ tốt các biện pháp phòng tránh, dịch bệnh có thể sẽ lây lan nhanh hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới đời sống của người dân Thủ đô.

img

Một quán ăn trên đường Phùng Hưng "bỏ ngoài tai" lệnh cấm của Hà Nội.

img

Đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, quán ăn này mới chịu thu dọn, đóng cửa lại.

img

Lực lượng chức năng tới từng hộ kinh doanh nhắc nhở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo từ thành phố.

img

Một cửa hàng đã chuyển sang hình thức bán mang về để đảm bảo an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.