Giáo dục

Phụ huynh, sĩ tử Hà Nội làm gì để tránh nắng nóng gay gắt?

26/06/2019, 18:26

Che ô, quạt tay, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít…là những phương pháp thông dụng để phụ huynh và sĩ tử tránh nắng nóng gay gắt.

img
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 26/6 tại Hà Nội, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Hôm nay cũng là ngày các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn thi tổ hợp KHTN và tiếng Anh.
img
Mong muốn con có được kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này, nhiều phụ huynh đã không quản nắng nóng đồng hành cùng các con.Trong suốt thời gian thí sinh làm bài, họ phải ngồi dưới tán cây cạnh trường để tránh nắng.
img
Trong không khí ngột ngạt, oi bức, gương mặt của phụ huynh càng hiện rõ sự mệt mỏi kèm hồi hộp.
img
Quạt tay là vật dụng hữu hiệu để chống nóng.
img
Một phụ huynh với trang phục kín mít...
img
Nhiều bậc cha mẹ đã chuẩn bị sẵn ô, mũ để che nắng cho con.
img
Thời tiết nắng nóng cũng sẽ ảnh hưởng tới thể trạng của các thí sinh.
img
Đội thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí, "tiếp sức mùa thi".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.