An ninh hình sự

Phụ huynh tới đón, giáo viên dạy bơi mới biết học sinh chết đuối

28/06/2016, 15:08

Khi cha cháu bé tới đón nhưng không thấy con, giáo viên dạy bơi mới tá hỏa phát hiện cháu nằm dưới đáy hồ.

13551029_1125770754140750_1910954208_n

Bể bơi của khách sạn Vinh Plaza, nơi cháu bé 10 tuổi đuối nước tử vong

Sáng 28/6, tại bể bơi của khách sạn Vinh Plaza (đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An) đã xảy ra một vụ đuối nước làm cháu Lê Anh Việt (10 tuổi) tử vong.

Được biết, sau khi chở hai con trai là cháu Lê Anh Bảo (11 tuổi) và Lê Anh Việt (10 tuổi) đến bể bơi của khách sạn Vinh Plaza học bơi,  anh Lê Xuân Nông (ngụ tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh) quay về nhà đón con gái nhỏ đến gửi cho bà ngoại trông.

Sau khi quay lại bể bơi đón con, không thấy cháu Việt đâu, anh Nông lập tức báo cho các giáo viên dạy bơi. Khi lặn xuống xuống bể bơi, 3 giáo viên tá hỏa phát hiện cháu Việt bị chìm dưới nước. Mọi người đã đưa cháu lên bờ sơ cứu, nhưng cháu Việt đã tử vong trước đó do ngạt nước.

Đây là buổi học bơi đầu tiên của cháu Việt. Lớp học bơi này do khách sạn tổ chức,  thuê các giáo viên bên ngoài đến dạy.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã đến lập biên bản hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.