• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Phụ huynh vẫn phớt lờ đội mũ bảo hiểm cho trẻ

28/05/2015, 10:17

Sau đợt cao điểm tuyên truyền, xử phạt, nhiều phụ huynh vẫn phớt lờ quy định cấm, chở trẻ đầu trần đến trường.

DSC00109
Phụ huynh phớt lờ quy định đội mũ bảo hiểm cho chính mình và con cái

Ngày 10/4, tại Hà Nội, các lực lượng liên quan đã tổ chức ngày cao điểm, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tập trung vào khu vực xung quanh trường học, sau đó duy trì theo kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, tật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sau những ngày cao điểm, nhiều phụ huynh vẫn phớt lờ quy định, không đội mũ cho trẻ khi tham gia giao thông.

Trước, trong và sau đợt cao điểm, không chỉ xử phạt, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã thường xuyên tuyên truyền mạnh về vấn đề này nhưng dường như đa số phụ huynh “quên” ngay sau đó.

Theo quan sát của PV tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều phụ huynh vẫn vô tư chở con “đầu trần” hay đội mũ vảo đi học. Thậm chí, có những phụ huynh chở 3, chở 4 và chính họ cũng không đội mũ.

Khoảng 7h sáng, tại trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), khá nhiều phụ huynh và trẻ không mũ đến trường. Khi được hỏi, nhiều phụ huynh tỏ vẻ “khó chịu” nói rằng “từ trong làng đi ra; đi có mấy chục mét; đang vội” nên… không mang mũ.

“Chuyện bình thường, ngày nào tôi đứng đây cũng thấy. CSGT có đến đây xử phạt cũng không xuể” anh Tuấn, một lái xe ôm gần trường Tiểu học Mỹ Đình 2 lắc đầu ngao ngán.

Ghi nhận của PV tại một số trường tiểu học khác như THCS Lê Quý Đôn (Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội), THCS Dịch Vọng (Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy) tình trạng cả phụ huynh và học sinh không đội mũ cũng diễn ra phổ biến.

Việc đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho trẻ và bản thân thuộc về ý thức tự giác và trách nhiệm của chính những phụ huynh, không phải để đối phó với lực lượng CSGT. Không chỉ đảm bảo an toàn, việc phụ huynh không đội mũ và không đội mũ cho trẻ cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến hành động, ứng xử của trẻ trong tương lai.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại sáng nay 28/5:

1
Sáng 28/5, tại cổng trường Tiểu học Mỹ Đình 2, rất nhiều phụ huynh và trẻ không đội mũ bảo hiểm
2
Nhiều người viện lý do rằng "đường cách mấy chục mét; đi vội" để biện minh cho hành động không đội mũ cho con
3
Bố mẹ đội mũ bảo hiểm nhưng con... thì không
4
Đây là hình ảnh thường thấy tại cổng nhiều trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt là những trường tại những ngõ, phố nhỏ
5
Hình ảnh trước cổng trường Lê Quý Đôn (Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy)
6
 
8
Nhiều bà mẹ chở con đi học chỉ đội mũ cho mình vì phải tiếp tục đi làm, nhưng con cái họ thì không
9
Những lý do khoảng cách gần, vội... không thể biện minh cho hành động thiếu ý thức với chính cha mẹ với con trẻ
10
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.