Xã hội

Phú Quốc tạm ngưng đón khách nước ngoài ra đảo, chuẩn bị bệnh viện dã chiến

16/03/2020, 11:50

Ngày 16/3, thông tin từ Trung tâm y tế huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), qua rà soát có 210 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 54.

img
Ảnh minh họa.

Sau khi có thông tin bệnh nhân quốc tịch Latvia dương tính Covid-19, lãnh đạo huyện Phú Quốc đã phong toả khách sạn mà vị khách này lưu trú và thực hiện cách ly toàn bộ nhân viên của khách sạn tại chỗ. Đồng thời, điều tra lộ trình của hai vị khách.

Kết quả xác định, bay cùng chuyến bay ngày 9/3 từ TP HCM đi Phú Quốc cùng với bệnh nhân có 85 người, trên chuyến bay từ Phú Quốc về TP HCM vào ngày 13/3, có 81 người. Tại khách sạn nơi bệnh nhân thứ 54 lưu trú khi ở Phú Quốc có 32 người và 12 người là nhân viên sân bay, công an cửa khẩu.

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc yêu cầu Công an huyện phối hợp với Công an cửa khẩu, Giám đốc sân bay quốc tế Phú Quốc điều tra khẩn trương tất cả những người cùng đi với hai hành khách này.

Cạnh đó, ông Huỳnh cũng đề nghị tạm ngưng tiếp nhận người nước ngoài ra đảo, chuẩn bị ngay bệnh viện dã chiến ứng phó với kịch bản đặt ra là có 1000 người F1 bị nghi ngờ.

Trước đó, tối 15/3, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh có kết quả xét nghiệm bệnh nhân quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam.

Ngày 8/3, bệnh nhân này cùng vợ đáp chuyến bay từ Tây Ban Nha tới TP HCM. Đến ngày 9/3, cả hai di chuyễn đến Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3. Sau đó về lại TP.HCM trên chuyến bay QH1524 vào ngày 13/3 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và 4.

Khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.