Thế giới

Phụ tá của Putin bác bỏ cáo buộc về đề nghị chia Ukraine

21/10/2014, 14:34

Cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dường như đã nhận được "gợi ý" từ Putin về việc xâm chiếm Lvov và "chia" Ukraine vào năm 2008.

Ảnh: Itar-Tass
Ảnh: Itar-Tass

Trước đó, báo Vzglyad ngày 20/10 đã dẫn lời cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dường như đã nhận được "gợi ý" từ Putin về việc xâm chiếm Lvov và "chia" Ukraine vào năm 2008.

Ông Sikorski được dẫn lời nói: "Ông ta (Tổng thống Vladimir Putin) muốn chúng tôi tham gia vụ chia chác này. Đây là một trong những điều đầu tiên Putin nói với Thủ tướng Tusk trong chuyến thăm Moscow. Ông ta nói rằng Lvov là thành phố của Ba Lan. Ông ta cho rằng đang đối diện với một loạt kẻ yếu đuối. Putin cũng đánh giá chúng ta không dám chiến tranh để bảo vệ các nước Baltic. Và có lẽ ông ta đúng".

C.S

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.